Giới thể thao cần những nguyên tắc luân lý căn bản
Tiến Nhân9/12/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN -- Đó là lời nhận định của Đức Cha Clemens liên quan đến giới thể thao ngày nay trong một cuộc hội thảo quốc tế về vai trò của các vị tuyên úy nơi giới thể thao. Đề tài của cuộc hội thảo là “thể thao: một thách đố mục vụ và giáo dục”. Cuộc gặp gỡ diễn ra với sự tham dự của khoảng 50 người đến từ các nước khác nhau. Tất cả cùng suy tư về cuộc khủng hoảng thể thao do Hội Đồng Giáo Hoàng về giáo dân tổ chức tại Rôma vào ngày 7 và 8 tháng Chín vừa qua.

Vị thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, Đức Cha Clemens, đã phát biểu ở Radio Vatican rằng: “Điều đầu tiên mà chúng ta phải công nhận, đó là những cơ hội lớn lao cho Giáo Hội bởi vì chúng ta biết rằng cả hàng tỉ người gắn bó với thể thao. Vì thế, đó là một thách đố đối với Giáo Hội. Trong một thế giới như thế giới chúng ta đang sống hôm nay, nơi mà thiếu đi nhiều yếu tố giáo dục, và cả những cơ quan giáo dục, thì Giáo Hội, và các vị tuyên úy nhân danh Giáo Hội, có một vai trò căn bản và rất quan trọng”.

Vị thư ký chia sẻ tiếp: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là sự quan tâm lớn lao mà những cơ quan như Ủy Ban Olympic và các liên đoàn lớn khác đã biểu lộ. Tôi kinh ngạc về sự quan tâm lớn lao này dành cho tiếng nói của Giáo Hội. Chính họ đã ghi nhận rằng họ đang ở vào chỗ bế tắc và họ đang cần sự trợ giúp, đang cần những nguyên tắc luân lý căn bản, nói chung là đang cần một nền nhân chủng học quân bình, mà giới thể thao dường như đã đánh mất đi”.

Đức Cha Clemens vạch rõ: “các vị tuyên úy trước hết phải có được một sự tin tưởng nào đó, qua sự hiện diện của họ, sự chia sẻ, chứ không chỉ ở những sự kiện lớn. Họ có thể mang đến cho giới thể thao đang trải qua cuộc đại khủng hoảng – đó không phải là một bí mật – những yếu tố mới mẻ, mà thường thường, các vận động viên thể thao không nhận thấy nữa bởi vì họ bị xâm chiếm bởi sự thành công, bởi cám dỗ tiền bạc, quảng cáo và những thứ khác nữa. Các vị tuyên úy vì thế có một vai trò rất quan trọng, bởi vì họ mang đến cho giới thể thao này những yếu tố luân lý nhân bản và quân bình”.

See Also

4/20/2004
ĐHY Joseph Ratzinger: Cần chống lại luật luân lý chỉ dựa vào lý trí
Đặng Tự Do
10/10/2010
Tổng thống Sarkozy và Đức Giáo Hoàng thảo luận về hòa bình Trung Đông
Nguyễn Hoàng Thương
6/8/2010
Các giám mục thảo luận với ký giả Công giáo về vai trò của truyền thông
Phụng Nghi
11/12/2009
Thiên Văn Đài Vatican thảo luận ý nghiã thần học về đời sống ngoài vũ trụ
Nguyễn Long Thao
10/25/2009
Các Giám Mục Châu Phi thảo luận về Hồi Giáo
Bùi Hữu Thư
5/15/2009
Đức Thánh Cha và Thủ Tướng Do Thái thảo luận về hòa bình
Bùi Hữu Thư
2/20/2009
Đức Thánh Cha và Thủ Tướng Anh Gordon Brown thảo luận về viện trợ phát triển
Bùi Hữu Thư
9/18/2008
McCain thảo luận về vai trò tôn giáo trong đời tư và cuộc sống quốc gia
Phụng Nghi
5/2/2008
Người Công giáo Trung quốc thảo luận về thái độ đối với Thế Vận hội
Phụng Nghi
4/16/2008
Đức Thánh Cha và Tổng thống Bush thảo luận nhiều vấn đề trong phiên họp riêng
Phụng Nghi
1/5/2008
Chính Thống Giáo Nga thảo luận về quyền bính Đức Giáo Hoàng
Đặng Tự Do
12/12/2006
Ủy ban Giáo Hội Chúa thảo luận về Thánh Lễ tiếng La Tinh
Nguyễn Việt Nam
11/28/2006
Kẻ ám sát Đức Gioan Phaolô II muốn thảo luận Thần Học với Đức Bênêđíctô XVI
Nguyễn Việt Nam
8/29/2006
ĐGH và Thủ Tướng Đức thảo luận vấn đề Âu Châu và Trung Đông
Nguyễn Long Thao
3/24/2006
ÐTC Beneđitô XVI cùng với các vị Hồng Y cầu nguyện và thảo luận
Joseph Trương
10/4/2005
Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Roma với những thảo luận sôi nổi và đa dạng
LM Trần Công Nghị
9/25/2005
Cuộc thảo luận của Đức Giáo Hoàng về Hiệp Ước với Israel là có ý nghĩa
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
5/30/2003
Ngoại trưởng Collin Powell sẽ gặp thảo luận với Ðức Thánh Cha về Trung đông
Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB
5/27/2010
Tòa thánh đang xem xét vấn đề luân lý của “sự sống nhân tạo (synthetic life)”
Phụng Nghi
12/7/2009
Tương quan giữa khoa học, đức tin và luân lý
Linh Tiến Khải