Kathmandu 8/09/07 –Chế độ quân chủ Ấn Giáo của Nepal sụp đổ, Nepal trở thành một quốc gia theo thế tục, các luật lệ áp đặt lên người Công Giáo đã được bãi bỏ, Giáo Hội Công Giáo bắt đầu được tự do và bắt tay vào công việc truyền giáo.

Đức Cha Anthony Sharma
Cả Giáo Hội Nepal có một vị Giám Mục duy nhất là Anthony Sharma và vị Giám Mục này là vị Giám Mục tiên khởi được tấn phong mới đây trong năm 2007. Ngài đã cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết tình hình Giáo Hội Công Giáo Nepal

Sau 200 năm cấm cách không cho Công Giáo bén rễ trên đất Nepal, năm 1951 quốc vương nước này lúc đó là Tribhuwan cho mời Dòng Tên đến Nepal và cho thành lập trung tâm Thánh Phan Xi Cô Xavier. Tuy nhiên, nhà vua chỉ muốn lợi dụng tài năng của các cha, chỉ cho phép mở trường dậy học, không cho các cha dòng thi hành bất cứ công tác nào có tính cách truyền giáo. Các cha Dòng Tên đã triệt để tuân lệnh nhà vua, nhưng người Nepal tin tưởng các trường của các cha. Vào năm 1984 nhà dòng đã mở được thêm 3 trường nữa.

Nhà thờ Công giáo ở Nepal
Giờ này, chế độ quân chủ Ấn Giáo không còn, luật nhà vua không còn hiệu lực, người Công Giáo Nepal được tự do thi hành các công tác mục vụ và truyền giáo

Đức Cha Anthony Sharma kể rằng trước đây dòng Tên không được phép ra khỏi thủ đô Katmandu để làm bất cứ điều gì nhưng nay dân chúng mời chúng tôi đến. Dân chúng cộng tác với chúng tôi.

ĐGM Sharma sinh năm 1937 ở Katmandu, gia nhập dòng Tên và chịu chức Linh Mục năm 1968 tại Roma. Ngài kể vào năm 1986, Ngài bị mật vụ Nepal bắt giữ vì đã cử hành thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh ở Biratnagar. Họ cáo buộc Ngài tội đã cùng cầu nguyện với những người không phải là Công Giáo. Thực ra những người bà con của những người Công Giáo đã hiện diện trong buổi lễ này. Ngài phải ngồi ở đồn cảnh sát đến 3 tiếng đồng hồ mới được thả về. Vào những năm của thập niên 70 và 80 nhiều người bị bắt bị kết án tù đến cả năm chỉ vì theo đạo Công Giáo hay bị bắt gặp đọc Kinh Thánh.

Giáo Hội Công Giáo Nepal rất nhỏ, nhưng được dân chúng kính nể và tin tưởng vì các cơ sở y tế và giáo dục của Giáo Hội có chất lượng cao. Nhờ chế độ quân chủ theo Ấn Giáo tàn lụi mà sức sống Giáo Hội Nepal có cơ hội triển nở.