Bẩy người phụ nữ được phong chức Linh Mục hôm 29/6 tại Áo đã chính thức bị vạ tuyệt thông sau khi thời hạn chót để quay lại đã qua đi vào đêm hôm thứ hai 22/7/2002 vừa qua.

Thời hạn chót đã được ấn định trong "monitum," (lời cảnh cáo theo giáo luật), do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin đưa ra hôm 10/7/2002.

Đức Hồng Y đã khuyên bảo các phụ nữ trên hãy quay về với Giáo Hội, nhìn nhận việc "phong chức" nói trên là "không có giá trị" và công khai hối lỗi.

Việc phong chức nói trên đã do giám mục ly khai người Argentina Romulo Antonio Braschi tiến hành để thăm dò phản ứng của Tòa Thánh.

Trong lá thư gởi đến Đức Hồng Y Ratzinger, ký bởi Gisela Forster (người Đức) và Christine Mayr-Lumetzberger (người Áo), đại diện cho nhóm 7 phụ nữ nói trên, các phụ nữ này đã bác bỏ lời cảnh cáo của Tòa Thánh và hô hào phụ nữ trên toàn thế giới hãy đứng lên "chống lại một Giáo Hội Công Giáo thống trị bởi nam giới".

Vạ tuyệt thông đương nhiên có hiệu lực từ sau đêm thứ Hai 22/7/2002. Tòa Thánh không đưa ra tuyên bố gì thêm. Các phụ nữ liên quan đến vụ này gồm 3 người Đức, 2 người Áo và 1 người Mỹ.