Trung Quốc: vợ một nhà hoạt động phò sự sống bị đánh và giam giữ
London, 30/08/2007 – Yuan Weijing, vợ của Chen Guangcheng, một nhà hoạt động phò sự sống mù ở Trung Quốc, đã bị đánh đập và bị bắt giam tại phi trường Bắc Kinh trên đường bà đi đến Philippines. Yuan dự định sẽ nhận một giải thưởng ở Philippines thay cho chồng bà, một luật sư đang bị ngồi tù. Chen là một trong số 7 người nhận được giải thưởng Magsaysay do những đóng góp của ông trong việc hướng dẫn các công dân Trung Quốc đòi được hưởng các quyền chính đáng của họ theo đúng luật pháp.
Luật sư tự học người Trung Quốc Chen Guangcheng bị cảnh sát bắt giam lần đầu vào tháng 9/2005, sau khi vạch trần phương cách hạn chế dân số dã man của Trung Quốc ở tỉnh Shandong. Nhiều tháng sau Chen vẫn bị giam giữ không xét xử, bị đánh đập, bị từ chối không cho liên lạc với luật sư của ông, với vợ ông, và với những luật sư khác. Vào ngày 24/08/2006, Chen chính thức bị kết án 4 năm 3 tháng tù vì tội “hủy hoại tài sản công và tụ tập dân chúng làm tắc nghẽn giao thông”. Trong suốt quá trình xét xử, các luật sư của Chen bị từ chối không cho tiếp cận thân chủ của họ, bị quấy rối, bị đánh đập, và các nhân chứng chính bị phong tỏa không cho ra làm chứng; bản thân phiên xét xử chỉ kéo dài dưới 2 tiếng đồng hồ. Kể từ lần đó, Chen đã nhiều lần cố gắng kháng án nhưng không thành công. Vào tháng 7, Chen đã bị đánh đập nhiều lần do “cứng đầu nhất định đòi kháng án lên tòa án cấp cao hơn ở tỉnh”. Sức khỏe và sự an toàn của Chen đang tiếp tục là mối quan ngại lớn.
Trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post, Yuan cho biết “Tôi bị mang đến tầng hầm của phi trường Bắc Kinh sau khi bị các nhân viên phi trường chặn lại tại cửa kiểm soát an ninh. Tôi đã nhìn thấy 16-17 người đàn ông lực lưỡng ở tầng hầm, một vài trong số họ ở cùng thành phố với tôi. Chúng tôi đã ở trong tầng hầm nhiều phút, sau đó rời đi Linyi”
Yuan sau đó đã bị dẫn độ về thành phố quê hương bà và những người đàn ông đã túm tóc và vặn cánh khuỷu bà, rồi kéo bà ra khỏi xe hơi. Họ tịch thu các vật dụng cá nhân của bà, nhưng lại từ chối đưa ra bất kỳ tài liệu pháp lý nào cho biết họ là ai và vì sao họ lại tịch thu đồ đạc của bà. Yuan tiếp đó đã trở về nhà bà ở Linyi.
Hiện tại, chồng bà vẫn tiếp tục bị giam giữ. Nếu có thể, xin quý vị dành chút thời gian tham gia viết kiến nghị đến Ngài đại sứ Trung Quốc yêu cầu can thiệp trả tự do cho Chen. Địa chỉ như sau:
UNITED KINGDOM
Ambassador Zha Peixin
Embassy of the People's Republic of China
49-51 Portland Place
London W1B 1JL
UNITED STATES OF AMERICA
Ambassador Zhou Wenzhong
Embassy of the People's Republic of China
2300 Connecticut Ave., NW,
Washington, D.C. 20008
AUSTRALIA
Ambassador Fu Ying
Embassy of the People's Republic of China
15 Coronation Drive,
Yarralumla, ACT 2600
*Nếu quý vị gửi thư cho Đại sứ quán của quý vị, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ: jubilee@jubileecampaign.org
* Chúng tôi cũng có những tấm bưu thiếp yêu cầu trả tự do cho Chen để gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Nếu quý vị muốn gửi theo đường bưu điện tấm bưu thiếp này hoặc phân phát chúng trong nhà thờ, xin liên hệ với chúng tôi. Chi tiết xem http://www.jubileecampaign.co.uk/
(Chú thích: các ghi chú trên là của Jubilee Campaign, một tổ chức đang vận động trả tự do cho Chen)
London, 30/08/2007 – Yuan Weijing, vợ của Chen Guangcheng, một nhà hoạt động phò sự sống mù ở Trung Quốc, đã bị đánh đập và bị bắt giam tại phi trường Bắc Kinh trên đường bà đi đến Philippines. Yuan dự định sẽ nhận một giải thưởng ở Philippines thay cho chồng bà, một luật sư đang bị ngồi tù. Chen là một trong số 7 người nhận được giải thưởng Magsaysay do những đóng góp của ông trong việc hướng dẫn các công dân Trung Quốc đòi được hưởng các quyền chính đáng của họ theo đúng luật pháp.
Luật sư tự học người Trung Quốc Chen Guangcheng bị cảnh sát bắt giam lần đầu vào tháng 9/2005, sau khi vạch trần phương cách hạn chế dân số dã man của Trung Quốc ở tỉnh Shandong. Nhiều tháng sau Chen vẫn bị giam giữ không xét xử, bị đánh đập, bị từ chối không cho liên lạc với luật sư của ông, với vợ ông, và với những luật sư khác. Vào ngày 24/08/2006, Chen chính thức bị kết án 4 năm 3 tháng tù vì tội “hủy hoại tài sản công và tụ tập dân chúng làm tắc nghẽn giao thông”. Trong suốt quá trình xét xử, các luật sư của Chen bị từ chối không cho tiếp cận thân chủ của họ, bị quấy rối, bị đánh đập, và các nhân chứng chính bị phong tỏa không cho ra làm chứng; bản thân phiên xét xử chỉ kéo dài dưới 2 tiếng đồng hồ. Kể từ lần đó, Chen đã nhiều lần cố gắng kháng án nhưng không thành công. Vào tháng 7, Chen đã bị đánh đập nhiều lần do “cứng đầu nhất định đòi kháng án lên tòa án cấp cao hơn ở tỉnh”. Sức khỏe và sự an toàn của Chen đang tiếp tục là mối quan ngại lớn.
Trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post, Yuan cho biết “Tôi bị mang đến tầng hầm của phi trường Bắc Kinh sau khi bị các nhân viên phi trường chặn lại tại cửa kiểm soát an ninh. Tôi đã nhìn thấy 16-17 người đàn ông lực lưỡng ở tầng hầm, một vài trong số họ ở cùng thành phố với tôi. Chúng tôi đã ở trong tầng hầm nhiều phút, sau đó rời đi Linyi”
Yuan sau đó đã bị dẫn độ về thành phố quê hương bà và những người đàn ông đã túm tóc và vặn cánh khuỷu bà, rồi kéo bà ra khỏi xe hơi. Họ tịch thu các vật dụng cá nhân của bà, nhưng lại từ chối đưa ra bất kỳ tài liệu pháp lý nào cho biết họ là ai và vì sao họ lại tịch thu đồ đạc của bà. Yuan tiếp đó đã trở về nhà bà ở Linyi.
Hiện tại, chồng bà vẫn tiếp tục bị giam giữ. Nếu có thể, xin quý vị dành chút thời gian tham gia viết kiến nghị đến Ngài đại sứ Trung Quốc yêu cầu can thiệp trả tự do cho Chen. Địa chỉ như sau:
UNITED KINGDOM
Ambassador Zha Peixin
Embassy of the People's Republic of China
49-51 Portland Place
London W1B 1JL
UNITED STATES OF AMERICA
Ambassador Zhou Wenzhong
Embassy of the People's Republic of China
2300 Connecticut Ave., NW,
Washington, D.C. 20008
AUSTRALIA
Ambassador Fu Ying
Embassy of the People's Republic of China
15 Coronation Drive,
Yarralumla, ACT 2600
*Nếu quý vị gửi thư cho Đại sứ quán của quý vị, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ: jubilee@jubileecampaign.org
* Chúng tôi cũng có những tấm bưu thiếp yêu cầu trả tự do cho Chen để gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Nếu quý vị muốn gửi theo đường bưu điện tấm bưu thiếp này hoặc phân phát chúng trong nhà thờ, xin liên hệ với chúng tôi. Chi tiết xem http://www.jubileecampaign.co.uk/
(Chú thích: các ghi chú trên là của Jubilee Campaign, một tổ chức đang vận động trả tự do cho Chen)