HÁN THÀNH, Nam Hàn – Các giáo phái Tin Lành và Công giáo tại Đại Hàn đã chính thức dấn thân cùng nhau làm việc để mang lại hòa giải giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên.
Mới đây Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc Đại Hàn gồm 7 Giáo Hội đã đi đến quyết định nêu trên.
Giám mục Boniface Choi Ki-san thuộc giáo phận Inchon đã tuyên bố với thông tấn Fides của Tòa Thánh như sau: "Trong sáu bảy năm qua, các đại biểu của các Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo khác nhau đã hội họp để cổ võ các sáng kei61n chung trong lãnh vực công lý, hòa bình, văn hóa, nhân quyền và thần học… Hoạt động này nay được chính thức thừa nhận bởi Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc Đại Hàn”.
Các sang kiến được hoạch định gồm có các buổi cầu nguyện, các cuộc hội thảo thần học và các công tác xã hội chung với nhau. Giám mục Choi nói thêm là “một trong những dấn thân đặc biệt của các cộng đồng Thiên Chúa Giáo là sẽ hoạt động mang lại sự thống nhất quốc gia. Trong quá khứ, các vị lãnh đạo các tôn giáo đã viếng thăm Bắc Hàn và họ được nồng nhiệt tiếp đón. Vì thế con đường này cần được tiếp tục theo đuổi”.
Mục sư Lutheran là Lee Hong Yeol cũng nói rằng: “Hội đồng có ý định đóng một vai trò tích cực trong việc đối thoại giữa các người Kitô hữu với nhau và muốn làm dịu căng thẳng liên tôn giáo”.
Mới đây Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc Đại Hàn gồm 7 Giáo Hội đã đi đến quyết định nêu trên.
Giám mục Boniface Choi Ki-san thuộc giáo phận Inchon đã tuyên bố với thông tấn Fides của Tòa Thánh như sau: "Trong sáu bảy năm qua, các đại biểu của các Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo khác nhau đã hội họp để cổ võ các sáng kei61n chung trong lãnh vực công lý, hòa bình, văn hóa, nhân quyền và thần học… Hoạt động này nay được chính thức thừa nhận bởi Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc Đại Hàn”.
Các sang kiến được hoạch định gồm có các buổi cầu nguyện, các cuộc hội thảo thần học và các công tác xã hội chung với nhau. Giám mục Choi nói thêm là “một trong những dấn thân đặc biệt của các cộng đồng Thiên Chúa Giáo là sẽ hoạt động mang lại sự thống nhất quốc gia. Trong quá khứ, các vị lãnh đạo các tôn giáo đã viếng thăm Bắc Hàn và họ được nồng nhiệt tiếp đón. Vì thế con đường này cần được tiếp tục theo đuổi”.
Mục sư Lutheran là Lee Hong Yeol cũng nói rằng: “Hội đồng có ý định đóng một vai trò tích cực trong việc đối thoại giữa các người Kitô hữu với nhau và muốn làm dịu căng thẳng liên tôn giáo”.