OXFORD - Một Linh mục Hoà Lan đã nhận được giấy phạt với số tiền lên đến 27,300. Mỹ Kim vì nhà thờ của Ngài đã kéo chuông gây phiền hà cho cư dân vùng lân cận.
Cơ quan thông tấnn CNS đã điện thoại hỏi thăm Linh Mục Harm Schilder, chính xứ giáo xứ St. Margaret Mary Parish ỏ thành phố Tilburg. Cha kể rằng sau khi đi nghỉ hè về thì nhận được giấy phạt với số tiền lên đến 27,300 Mỹ Kim. Cha nói cha đã khiếu nại với hội đồng thành phố và đang chờ quyết định trước khi có thể đem vụ này ra trước toà án
Cha nói “Những quả chuông này rất nhỏ, thật là phi lý nói rằng quần chúng đã bị phiền hà vì tiếng chuông.” Mỗi ngày cha kéo chuông vào lúc 7 giờ 15 sáng để báo thánh lễ đầu ngày.
Cha nói thêm “ Chúng tôi có quyền kéo chuông và nếu chúng tôi giảm âm thanh những quả chuông thì chẳng ai nghe được gì nữa. Quả chuông đã mất đi mục tiêu của nó”
Ông Michiel Savelsbergh, phát ngôn viên địa phận Hertogenbosch nơi có giáo xứ bị phạt vì kéo chuông đã phát biểu rằng vụ này không phải nhằm phản đối Công Giáo mà là không chấp nhận mức độ tiếng động. Ông cũng bác bỏ luôn điều mà người ta nói là “áp lực xã hội chống lại Giáo Hội” Phát ngôn viên Savelsbergh nói: “Chúng tôi đã nói với vị Linh Mục chính xứ rằng có lẽ chung ta nên chọn lựa quả chuông có tiếng kêu bé hơn”.
Cơ quan thông tấnn CNS đã điện thoại hỏi thăm Linh Mục Harm Schilder, chính xứ giáo xứ St. Margaret Mary Parish ỏ thành phố Tilburg. Cha kể rằng sau khi đi nghỉ hè về thì nhận được giấy phạt với số tiền lên đến 27,300 Mỹ Kim. Cha nói cha đã khiếu nại với hội đồng thành phố và đang chờ quyết định trước khi có thể đem vụ này ra trước toà án
Cha nói “Những quả chuông này rất nhỏ, thật là phi lý nói rằng quần chúng đã bị phiền hà vì tiếng chuông.” Mỗi ngày cha kéo chuông vào lúc 7 giờ 15 sáng để báo thánh lễ đầu ngày.
Cha nói thêm “ Chúng tôi có quyền kéo chuông và nếu chúng tôi giảm âm thanh những quả chuông thì chẳng ai nghe được gì nữa. Quả chuông đã mất đi mục tiêu của nó”
Ông Michiel Savelsbergh, phát ngôn viên địa phận Hertogenbosch nơi có giáo xứ bị phạt vì kéo chuông đã phát biểu rằng vụ này không phải nhằm phản đối Công Giáo mà là không chấp nhận mức độ tiếng động. Ông cũng bác bỏ luôn điều mà người ta nói là “áp lực xã hội chống lại Giáo Hội” Phát ngôn viên Savelsbergh nói: “Chúng tôi đã nói với vị Linh Mục chính xứ rằng có lẽ chung ta nên chọn lựa quả chuông có tiếng kêu bé hơn”.