Lahore, 28/08/2007 – Tại một buổi họp báo ở Lahore vào Chúa Nhật, chủ tịch Đảng dân tộc Thiên Chúa giáo Pakistan (PCNP), ông Joseph Francis cho biết PCNP vừa quyết định nộp đơn thỉnh cầu lên tòa Thượng thẩm để phản đối Điều 41(2) Hiến pháp năm 1973 của đất nước này quy định dành chức Tổng thống cho người Hồi giáo.
Nhóm lãnh tụ PCNP đã nộp đơn thỉnh cầu từ thứ 7 trước, với luận điểm rằng điều khoản nói trên là không tương thích với các Điều 25 và 36 của Hiến pháp quy định cho mọi công dân các quyền và quan hệ bình đẳng, được pháp luật bảo vệ cũng như bảo đảm quyền được đại diện thích đáng trong các tổ chức cấp tỉnh và liên bang.
Theo ông Francis, điều 41(2) mâu thuẫn với Tuyên ngôn chung về nhân quyền và đi ngược lại tư tưởng của vị Cha của dân tộc, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
Phó chủ tịch Aneeqa Maria Akhtar của PCNP cho biết trường hợp tòa án bác đơn, họ sẽ tiếp tục nộp đơn khiếu kiện về sự bất công này lên Tòa Quốc tế về Công lý.
Nhóm lãnh tụ PCNP đã nộp đơn thỉnh cầu từ thứ 7 trước, với luận điểm rằng điều khoản nói trên là không tương thích với các Điều 25 và 36 của Hiến pháp quy định cho mọi công dân các quyền và quan hệ bình đẳng, được pháp luật bảo vệ cũng như bảo đảm quyền được đại diện thích đáng trong các tổ chức cấp tỉnh và liên bang.
Theo ông Francis, điều 41(2) mâu thuẫn với Tuyên ngôn chung về nhân quyền và đi ngược lại tư tưởng của vị Cha của dân tộc, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
Phó chủ tịch Aneeqa Maria Akhtar của PCNP cho biết trường hợp tòa án bác đơn, họ sẽ tiếp tục nộp đơn khiếu kiện về sự bất công này lên Tòa Quốc tế về Công lý.