Calcutta (Ấn độ) – Một nhóm giáo dân tại Calcutta hy vọng rằng năm nay sẽ là năm tuyên thánh cho Chân Phước Têrêxa Calcutta.
Nguồn tin của hãng thông tấn AsiaNews cho biết Hiệp Hội Công giáo Bengal – một tổ chức giáo dân lớn nhất thuộc tổng giáo phận Calcutta – đã ra tuyên bố năm 2007 là Năm Tuyên Thánh Mẹ Têrêxa.
Ngày hôm nay tổ chức này đã phát động một chiến dịch cầu nguyện lâu hai tuần, sẽ kết thúc vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Mẹ, và dự tính tiếp tục các nghi lễ cho tới ngày 23 tháng 9.
Mẹ Têrêxa, người sáng lập Dòng Truyền giáo Bác ái, qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được phong chân phước tháng 10 năm 2003.
Chủ tịch tổ chức nói trên là ông Eugene Gonsalves phát biểu với AsiaNews :”Từ ngày tước hiệu “chân phước” được ban tặng người Mẹ Têrexa yêu kính của chúng tôi đến nay đã quá hai năm.
“Suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã là một vị thánh sống đối với nhiều người chúng tôi. Đối với nhiều người khác nữa trên khắp thế giới, Mẹ cũng đã là một vị thánh rồi, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì cả.
“Việc tuyên phong hiển thánh cho Mẹ Têrêxa là điều chúng tôi thực sự cảm thấy không còn xa lắm vì đã có nhiều phép lạ xảy ra do lời cầu bầu của Mẹ.”
Ông Gonsaves nói rằng năm nay sẽ kết thúc bằng các buổi kinh nguyện và thánh lễ đặc biệt tại nhiều thánh đường và cơ sở khác nhau, và chương trình sẽ được loan báo vào các tháng sắp tới đây.
“Chúng tôi sẽ hoan nghênh chào đón mọi người đến tham dự, giàu cũng như nghèo – như Mẹ đã làm lúc sinh thời – không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay giai cấp, tất cả như là dấu chỉ của hòa hợp, đoàn kết và cùng tôn kính Mẹ.”
Nguồn tin của hãng thông tấn AsiaNews cho biết Hiệp Hội Công giáo Bengal – một tổ chức giáo dân lớn nhất thuộc tổng giáo phận Calcutta – đã ra tuyên bố năm 2007 là Năm Tuyên Thánh Mẹ Têrêxa.
Ngày hôm nay tổ chức này đã phát động một chiến dịch cầu nguyện lâu hai tuần, sẽ kết thúc vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Mẹ, và dự tính tiếp tục các nghi lễ cho tới ngày 23 tháng 9.
Mẹ Têrêxa, người sáng lập Dòng Truyền giáo Bác ái, qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được phong chân phước tháng 10 năm 2003.
Chủ tịch tổ chức nói trên là ông Eugene Gonsalves phát biểu với AsiaNews :”Từ ngày tước hiệu “chân phước” được ban tặng người Mẹ Têrexa yêu kính của chúng tôi đến nay đã quá hai năm.
“Suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã là một vị thánh sống đối với nhiều người chúng tôi. Đối với nhiều người khác nữa trên khắp thế giới, Mẹ cũng đã là một vị thánh rồi, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì cả.
“Việc tuyên phong hiển thánh cho Mẹ Têrêxa là điều chúng tôi thực sự cảm thấy không còn xa lắm vì đã có nhiều phép lạ xảy ra do lời cầu bầu của Mẹ.”
Ông Gonsaves nói rằng năm nay sẽ kết thúc bằng các buổi kinh nguyện và thánh lễ đặc biệt tại nhiều thánh đường và cơ sở khác nhau, và chương trình sẽ được loan báo vào các tháng sắp tới đây.
“Chúng tôi sẽ hoan nghênh chào đón mọi người đến tham dự, giàu cũng như nghèo – như Mẹ đã làm lúc sinh thời – không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay giai cấp, tất cả như là dấu chỉ của hòa hợp, đoàn kết và cùng tôn kính Mẹ.”