Xuanhua (Trung quốc) - Ngày lễ Mẹ Lên Trời, 15 tháng 8, là dịp để nhắc nhở người Công giáo miền bắc Trung hoa nhớ tới lời kêu gọi hiệp nhất tất cả các giáo hữu Trung quốc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Nguồn tin UCA tường trình rằng trong giáo phận Xuanhua, tỉnh Hà Bắc (Hebei), khoảng 1000 giáo dân tham dự thánh lễ trọng thể lúc 5 giờ sáng tại nhà thờ xứ Xiheying.

Trong bài giảng thánh lễ, linh mục Xia Shaowu đề cao tầm quan trọng mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đặt vào một Giáo hội duy nhất tại Trung quốc trong thư ngài gửi hôm 30 tháng 6.

Linh mục nói: “Dù trước đây chúng ta đi con đường nào thì nay chúng ta cũng nên trở về phía Mẹ Rất thánh trong ngày lễ này.”

Cùng ngày, trong một thánh lễ cử hành ở một địa điểm khác, một số sinh viên Công giáo đưa bức thư của Đức Thánh Cha lên trong lúc dâng của lễ. Sau đó họ cung hiến lá thư và dâng sự tiếp nhận lá thư này của họ cho Đức Mẹ.

Những người trẻ tuổi đó đang tham dự một chương trình huấn luyện dài một tuần lễ. Trong tuần lễ này họ trao đổi với nhau sự hiểu biết về thư Đức Thánh Cha và về sự hiệp nhất trong Giáo hội Trung quốc. Họ cũng thảo luận vai trò của người thanh niên Công giáo và làm cách nào để sống đức tin một cách cụ thể hơn.

Một trong các sinh viên đó là cô Chen Chen cho hãng thông tấn UCA biết cô sẽ cố gắng hơn nữa để rèn luyện các nhân đức của người giáo hữu và sẽ “can đảm nhận mình là người Công giáo nơi sở làm.”

Để cho người tín hữu hiểu rõ thêm về sứ điệp của Đức Thánh Cha, Lm. Xia nói rằng giáo xứ của ngài đã in ra 1000 bản lá thư để phân phát không và tổ chức các buổi hội thảo hàng ngày về lá thư đó.

Tờ nguyệt san “Cuộc Sống Đức Tin” của giáo phận ngài số mới nhất có phát hành một ấn bản đặc biệt nhân dịp lễ để dâng hiến Giáo hội Trung quốc cho Đức Mẹ theo đúng tinh thần lá của thư Đức Thánh Cha.

Cha Xia nói rằng thư của Đức Thánh Cha đã khuyến khích một số người Công giáo bảo thủ sống thầm lặng, từ trước tới nay không chịu gia nhập bất cứ Giáo hội “công khai” nào, nay đến giáo xứ của ngài và hiệp thông với các giáo hữu khác trong xứ. Cha cho biết điều đó cũng xảy ra tại một số khu vực khác trong giáo phận của ngài.