VATICAN – Tại nước Áo (Austria), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chắc sẽ kêu gọi tôn trọng sinh mạng con người hơn nữa khi Ngài tới thăm viếng quốc gia này vào đầu tháng 9 sắp tới. Đó là lời Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục giáo phận Vienna (thủ đô nước Áo) khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Vatican.
Ngài và Giám mục Egon Kapellari thuộc giáo phận Graz-Seckau đã tới yết kiến Đức Thánh Cha để thảo luận về cuộc viếng thăm nước Áo từ ngày 7 đến 9 tháng 9.
Văn phòng báo chí Tòa thánh xác nhận có cuộc gặp gỡ nhưng không cho biết nội dung cuộc hội kiến.
Đức Hồng Y gọi sự thiếu tôn trọng đời sống là một “vết thương lớn” và nói rằng vết thương này “hiện hữu tại nhiều nước Âu châu, nhưng trên hết cả là tại quốc gia chúng tôi, đó là Áo quốc, nơi câu trả lời ‘được’ cho cuộc đời – cả lúc bắt đầu lẫn lúc kết thúc tự nhiên – cần phải đem ra thảo luận nhiều hơn.”
Một Giáo hội năng động
Ngài giải thích: “Giáo hội rất tích cực trong phạm vi này, hoặc để giúp đỡ những người phụ nữ gặp khó khăn khi chào đón đứa con vào đời, hoặc ủng hộ một cách thức khác thay thế phương pháp trợ tử, nghĩa là, lập nên một hệ thống liên gia giúp đỡ cho người sắp qua đời được chết trong tinh thần nhân bản và Kitô giáo.”
Đức Hồng Y Schönborn nói : “Tất cả các sáng kiến này liên kết chặt chẽ với Giáo hội và phát sinh hiệu quả tích cực nơi xã hội.”
Ngài cho biết cần phải có cam kết mạnh mẽ hơn nơi người Công giáo tại Áo và cũng nhấn mạnh đến sự khó nghèo đang gia tăng tại đất nước này.
Ngài cho đó là “hệ quả của việc toàn cầu hóa – mặc dầu không tiêu cực về mọi phương diện – nhưng phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay, tình trạng đã tạo cho chúng tôi rất nhiều âu lo.”
Tuy vậy, theo lời ngài, tình hình Giáo hội Công giáo tại Áo thật đáng khích lệ. Ngài nhận xét:
“Sau nhiều năm tháng rất khó khăn, chúng tôi đang chứng kiến nơi những người Công giáo Áo một nhận thức, một ý thức rõ rệt hơn về lòng can đảm. Họ càng ngày càng cảm thấy rằng xã hội chúng tôi cần đến Tin Mừng, đức tin và lời cầu nguyện.”
“Chúng tôi mong đợi Đức Thánh Cha mang đến sự khích lệ và kiên cường về đức tin, bởi vì đó lúc nào cũng là nhiệm vụ của thánh Phêrô: Hãy kiên cường các anh em con.”
Ngài kết luận: “Và tôi tin rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến với chúng tôi để ‘trình bày vẻ đẹp của đức tin’, để chỉ cho chúng tôi thấy con đường đi theo Đức Kitô thì đẹp đẽ biết bao. Chúng tôi vui mừng chờ đợi sự khích lệ này.”
Ngài và Giám mục Egon Kapellari thuộc giáo phận Graz-Seckau đã tới yết kiến Đức Thánh Cha để thảo luận về cuộc viếng thăm nước Áo từ ngày 7 đến 9 tháng 9.
Văn phòng báo chí Tòa thánh xác nhận có cuộc gặp gỡ nhưng không cho biết nội dung cuộc hội kiến.
Đức Hồng Y gọi sự thiếu tôn trọng đời sống là một “vết thương lớn” và nói rằng vết thương này “hiện hữu tại nhiều nước Âu châu, nhưng trên hết cả là tại quốc gia chúng tôi, đó là Áo quốc, nơi câu trả lời ‘được’ cho cuộc đời – cả lúc bắt đầu lẫn lúc kết thúc tự nhiên – cần phải đem ra thảo luận nhiều hơn.”
Một Giáo hội năng động
Ngài giải thích: “Giáo hội rất tích cực trong phạm vi này, hoặc để giúp đỡ những người phụ nữ gặp khó khăn khi chào đón đứa con vào đời, hoặc ủng hộ một cách thức khác thay thế phương pháp trợ tử, nghĩa là, lập nên một hệ thống liên gia giúp đỡ cho người sắp qua đời được chết trong tinh thần nhân bản và Kitô giáo.”
Đức Hồng Y Schönborn nói : “Tất cả các sáng kiến này liên kết chặt chẽ với Giáo hội và phát sinh hiệu quả tích cực nơi xã hội.”
Ngài cho biết cần phải có cam kết mạnh mẽ hơn nơi người Công giáo tại Áo và cũng nhấn mạnh đến sự khó nghèo đang gia tăng tại đất nước này.
Ngài cho đó là “hệ quả của việc toàn cầu hóa – mặc dầu không tiêu cực về mọi phương diện – nhưng phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay, tình trạng đã tạo cho chúng tôi rất nhiều âu lo.”
Tuy vậy, theo lời ngài, tình hình Giáo hội Công giáo tại Áo thật đáng khích lệ. Ngài nhận xét:
“Sau nhiều năm tháng rất khó khăn, chúng tôi đang chứng kiến nơi những người Công giáo Áo một nhận thức, một ý thức rõ rệt hơn về lòng can đảm. Họ càng ngày càng cảm thấy rằng xã hội chúng tôi cần đến Tin Mừng, đức tin và lời cầu nguyện.”
“Chúng tôi mong đợi Đức Thánh Cha mang đến sự khích lệ và kiên cường về đức tin, bởi vì đó lúc nào cũng là nhiệm vụ của thánh Phêrô: Hãy kiên cường các anh em con.”
Ngài kết luận: “Và tôi tin rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến với chúng tôi để ‘trình bày vẻ đẹp của đức tin’, để chỉ cho chúng tôi thấy con đường đi theo Đức Kitô thì đẹp đẽ biết bao. Chúng tôi vui mừng chờ đợi sự khích lệ này.”