Tuổi thơ thừa sai: 160 năm tổ chức "Pháp-Trung quốc" của những trẻ em công giáo
VATICAN 10/1/2002 (ZENIT. org). - Tiếp tục loan báo Chúa Kitô cho các trẻ em khắp thế giới, dầu phải đi trước những nhu cầu của họ: đó là sự khích lệ đức giáo hoàng gởi cho các phần tử tuổi thơ truyền giáo mừng 160 năm do tổ chức "Pháp-Trung quốc" của các trẻ em công giáo!

Tổ chức này trên thực tế đã được thiết lập dưới triều giáo hoàng Đức Benoit XV, do những em bé Paris, Đưc cha Charles de Forbin-Janson lúc bấy giờ là Giám mục Nancy đã mời các em mổi ngày đọc một " Kinh Kính Mừng" và mỗi tháng cho một xu để giúp những trẻ em công giáo đồng tuổi tại Trung quốc.

"Những trẻ em đầu tiên trung quốc được các em "truyền giáo" cứu vớt đã trở thành những thầy dạy, những giáo lý viên, những thầy thuốc và linh mục", Đức Gioan Phaolô II nhắc lại trong sứ điệp của ngài ngày 6 janvier, và hôm nay được tập san phòng báo chí tòa Thánh phổ biến (x. www. vatican. va).

Nhưng thêm vào trang đầu này biểu lộ tính anh hùng truyềngiáo, có những trang được viết bởi những em ngàn năm thứ III, các em này chia sẻ "số phận những em bị cưỡng bách lao động", những em "bị vươn vấn trong những chiến tranh của người lớn", và cầu nguyện " ngõ hầu ân huệ Đức tin được chia sẻ với hàng triệu bạn trẻ chưa biết Chúa Giêsu".

Sau khi đã gợi ý sự dấn thân của những hội viên Hội Thiếu Nhi, nên đi từng nhà để loan báo lễ Sinh Nhật, Đúc Gioan Phaolô II nhắc lại rằng "sứ vụ truyền giáo và liên đới này không bị hạn định trong vài tuần hay trong mùa Giáng sinh, nhưng tiếp tục suốt đời".

Sinh hoạt truyền giáo của các em cho phép tài trợ lối ba ngàn dự án, lớn và nhỏ, dành cho tuổi thơ. Trên thực tế, nhiều em đã từ chối một đồ chơi để giải thoát những em khác bị cưỡng cách nhập ngũ, hay là để xây dựng những trường học trong những xứ truyền giáo.

Nhấn mạnh tới sự cam kết của những em bé thừa sai đọc một "Kinh Kính Mừng" mỗi ngày, đức giáo hoàng khuyến khích những người lớn hơn đi tới chỗ đọc trọn một tràng hạt, kinh "mân côi truyền giáo" danh tiếng này, mà mỗi chục hột có một màu sắc riêng biệt, biểu thị những lục địa khác nhau.