MADRID - Trong khi những thanh thiếu niên nam nữ Tây Ban Nha đang tắm nắng hè trên các bãi biển vào tháng này, một vụ tranh cãi về việc một lớp học giáo dục công dân mới đang chờ đón chúng vào tháng chín đã tăng nhiệt cho mùa hè thêm nóng bỏng.

Chính phủ cho biết lớp học mới này, lớp “giáo dục về tư cách công dân”, nhằm mục đích dạy cho các học sinh những giá trị phù hợp với một nền dân chủ hiện đại và đa dạng. Lớp học sẽ được mở đầu tại 5 trong số 17 vùng của Tây Ban Nha vào tháng tới và tại các vùng còn lại vào cuối năm 2008. Bắt đầu khoảng 11 tuổi, các học sinh sẽ phải tham dự khóa học 1 hoặc 2 tiếng một tuần vào bốn giai đoạn trong quá trình học hành.

Theo nhà lập chính sách xã hội kiêm chủ tịch Quỹ CIVES Victorino Mayoral, người có tham gia trong việc xây dựng khóa học, học sinh sẽ được tiếp nhận một hỗn hợp các kiến thức đạo lý, tư cách công dân và nhân quyền. Dựa vào các giá trị được trân trọng lưu giữ trong Hiến pháp 1978 của Tây Ban Nha, khóa học sẽ bao gồm cả loạt các vấn đề từ bạo hành gia đình cho đến việc lái xe nguy hiểm cướp đi hàng ngàn sinh mạng mỗi năm.

Nhưng khóa học cũng sẽ đề cập đến những vấn đề như giới tính, tình dục và gia đình. Giáo Hội Công giáo kịch liệt phản đối khóa học này.

Các giám mục nói rằng khóa học mới này chiếm đoạt quyền tự do của gia đình để uốn nắn đạo đức một đứa trẻ và nó sẽ phổ biến những giá trị mà trong một vài trường hợp hoàn toàn xa rời những giá trị của họ. Hội nghị giám mục đã yêu cầu các bậc phụ huynh chống lại giáo trình học mới này bằng những cách thức hợp pháp. Nhiều giám mục đã kêu gọi một sự tẩy chay.

(Nguồn: Báo International Herald Tribune)