Các nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục triều tại Nam Hàn gần như vẫn trống rỗng vì các linh mục triều không quen đời sống chung. Trong bản tin truyền đi hôm 9/1/2003, hãng tin UCAN cho biết làng linh mục tại giáo phận Seoul rộng 1450 ha cách thủ đô Seoul 20 km được kiến thiết vào năm 1997 với phí tổn 2.3 triệu Mỹ Kim nhưng cho đến nay hầu như không có linh mục về hưu nào xin cư ngụ trong làng này.
Làng này gồm 5 nhà cá nhân, một nhà nguyện, một nhà dành cho các linh mục qua đường, một nhà cơm, một nhà giải trí và phòng tập thể dục. Cho đến nay chỉ có một linh mục 87 tuổi đang ở nhà thương làm đơn xin trú ngụ tại làng linh mục.
Các linh mục triều Nam Hàn khi về hưu thường thích sống trong một căn hộ gần giáo xứ cũ nơi các vị đã phục vụ để dễ dàng gặp các giáo dân quen biết. Chính vì thế dự án các nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục triều tại Nam Hàn đã không thành công. Nhà hưu dưỡng Thánh Tegul của giáo phận Suul với 18 phòng, xây dựnng năm 1998, cũng không có ai dùng đến nên hiện nay được dành cho các linh mục đang hoạt động trong các công tác khác như tuyên úy, hoặc dùng làm các văn phòng của giáo phận.
Cha Paul Kim Dae Sung về hưu năm 2000 cho phóng viên UCAN biết "ở cái tuổi 78 này tôi không thể theo các quy luật nghiêm nhặt của đời sống cộng đoàn". Cha Kim đã yêu cầu tổng giáo phận kiếm cho cha một căn hộ ở thủ đô Seoul nhưng bị từ chối vì kinh phí quá cao so với nguồn tài chính eo hẹp của giáo phận.
Theo niên giám của Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, tính đến cuối năm 2001, Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn có 78 linh mục về hưu trong đó có 22 vị thuộc tổng giáo phận Seoul.
Làng này gồm 5 nhà cá nhân, một nhà nguyện, một nhà dành cho các linh mục qua đường, một nhà cơm, một nhà giải trí và phòng tập thể dục. Cho đến nay chỉ có một linh mục 87 tuổi đang ở nhà thương làm đơn xin trú ngụ tại làng linh mục.
Các linh mục triều Nam Hàn khi về hưu thường thích sống trong một căn hộ gần giáo xứ cũ nơi các vị đã phục vụ để dễ dàng gặp các giáo dân quen biết. Chính vì thế dự án các nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục triều tại Nam Hàn đã không thành công. Nhà hưu dưỡng Thánh Tegul của giáo phận Suul với 18 phòng, xây dựnng năm 1998, cũng không có ai dùng đến nên hiện nay được dành cho các linh mục đang hoạt động trong các công tác khác như tuyên úy, hoặc dùng làm các văn phòng của giáo phận.
Cha Paul Kim Dae Sung về hưu năm 2000 cho phóng viên UCAN biết "ở cái tuổi 78 này tôi không thể theo các quy luật nghiêm nhặt của đời sống cộng đoàn". Cha Kim đã yêu cầu tổng giáo phận kiếm cho cha một căn hộ ở thủ đô Seoul nhưng bị từ chối vì kinh phí quá cao so với nguồn tài chính eo hẹp của giáo phận.
Theo niên giám của Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, tính đến cuối năm 2001, Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn có 78 linh mục về hưu trong đó có 22 vị thuộc tổng giáo phận Seoul.