BOSTON – TGP Boston trong một vài năm tới đây sẽ phải đương đầu với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các linh mục cho nhu cầu coi sóc mục vụ các giáo xứ. Và nếu như không giải quyết được thì sẽ phải đi v2o tiến trình đóng cửa các giáo xứ lần thứ hai. Trong khoảng thời gian từ năm 1994 tới 2003 ĐHY Law đã phải đóng cửa 42 nhà thờ. Rồi thời ĐHY O’Malley đã đóng cửa 62 nhà thờ.

Bản báo cáo kết quả dài 13 trang về cuộc thăm dò và điều tra về tình trạng mục vụ trong giáo phận vừa được gửi tới các linh mục trong giáo phận Boston cho biết rằng hiện nay các linh mục còn đang hoạt động là 500 vị, nhưng trong vòng 8 năm tới đây số linh mục hoạt động trong giáo phận sẽ xuống chỉ còn 300 vị, do bởi tình trạng là chừng 30% các vị này đã trện 65 tuổi và sẽ dần dần đi hưu dưỡng mà số tân linh mục thì không có là bao nhiêu người.

BẢn báo cáo viết như sau: "Nếu tổng giáo phận không có kế sách rộng lớn hầu đáp ứng cho tương lai thì giáo phận sẽ phải đương đầu với những kết quả khó khăn là: một số những giáo xứ sẽ phải đóng cửa vì thei61u nhân sự và tài chánh, hậu quả sẽ là đau thương và dân chúng sẽ bực tức”.

ĐHY Sean O'Malley, người kế vị ĐHY Law đã đóng cửa 62 giáo xứ từ năm 2004 vì vấn đề thiếu tài chánh sau vụ xì-căn-đan tính dục xẩy ra.tại giáo phận.

Quyết định đóng cửa số lớn những giáo xứ này của ĐHY O’Malley đã gây nên những cuộc tranh cãi và chỉ trích nặng lời, nhất là không có các giáo xứ và các giáo dân liên hệ được tham dự trong tiến trình đi tới quyết định đóng cửa, nên làm giáo dân phật lòng. Hiện nay mộ số giáo xứ bị đóng cửa vẫn còn số giáo dân xâm chiếm, biểu tình và phản đối. Cũng có một số giáo dân các giáo xứ đã kiện ra tòa đời chống lại biện pháp của giáo luật do ĐHY O’Malley thi hành.

Ủy ban có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo và thẩm định tình trạng giáo phận gồm có các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân trong ủy ban. Ủy ban này nhận định rằng Tổng giáo phận phải xem xét các chiến thuật mà các giáo phận khác đã sử dụng, gồm cả việc hợp tác hơn giữa các linh mục chính xứ với nhau trong một miền hay địa hạt, tức là hợp các giáo xứ lân cận lại với nhau, biện pháp khác là sử dụng các Thầy Phó Tế vĩnh viễn nhiều hơn, cũng như đào tạo giáo dân vào vai trò các thừa tác viên cho mục vụ.

Một vài đề nghị khác gây ra những tranh cãi kịch liệt như: hạn chế số ngày cử hành nghi lễ an táng trong tuần, hay việc cử hành nghi thức phụng vụ khi không có linh mục bằng cách chỉ đọc Lời Chúa và cho Rước Lễ mà không có thánh lễ.