Bắc Kinh, 11/07/2007 – Trung Quốc đã trục xuất hơn 100 nhà truyền giáo trong vòng từ tháng 4 đến tháng 6, đặc biệt là các nhà truyền giáo đến từ Mỹ, Nam Hàn, Singapore, Canada, Úc, và Israel. Tổ chức cứu trợ Trung Quốc (CAA) nói rằng một chiến dịch lớn nhằm trục xuất những người Thiên Chúa giáo ngoại quốc đang được tiến hành, trước Thế vận hội Olympics Bắc Kinh vào tháng 8/2008.

CAA cho biết rằng việc trục xuất được thực hiện nhiều nhất ở Bắc kinh và ở các vùng Nhĩ Tân Cương (Xinjiang), Tây Tạng (Tibet) và Sơn Đông (Shandong). Riêng ở Nhĩ Tân Cương đã có hơn 60 giáo sĩ ngoại quốc bị trục xuất, một vài người trong số này đã ở đó 15-18 năm. Ít nhất 15 cặp người Thiên Chúa giáo từ Mỹ và các quốc gia khác đã bị trục xuất khỏi Bắc kinh trong tháng 5. Ngày 31/05, ở Linyi (thuộc Sơn Đông), một công dân Israel và một công dân Mỹ đã bị bắt do tham gia vào một buổi cầu nguyện cùng với 70 giáo chức giáo hội. Ở Bắc kinh, vào ngày 01/07, 3 người Thiên Chúa giáo đến từ Mỹ cũng đã bị bắt và bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc mà không được liên lạc với đại sứ quán của họ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Susan Stevenson, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ, thừa nhận rằng đại sứ quán có “nghe thấy vài tin tức về vụ trục xuất”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các nhóm Thiên Chúa giáo khắp thế giới cho biết họ dự tính gửi hàng ngàn tình nguyện viên đến truyền giáo tại Trung Quốc nhân dịp thế vận hội Olympics Bắc kinh 2008. Các nhóm truyền bá phúc âm đã từng tận dụng cơ hội tương tự của các Thế vận hội Olympics tại Athens, Sydney và Atlanta để thực hiện công việc truyền giáo của họ.

Chính phủ Trung Quốc muốn kiểm soát tôn giáo và muốn tất cả các hoạt động liên quan phải được tiến hành trong phạm vi các tổ chức tôn giáo chính thức do Đảng Cộng sản kiểm soát. Bất kỳ hoạt động tôn giáo tự lập nào đều sẽ bị phạt tiền hoặc tống giam. Nhưng hàng chục ngàn người Thiên Chúa giáo Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động truyền giáo, giống như nhiều công dân ngoại quốc, những người làm việc với tư cách giáo viên Anh ngữ, thương nhân và các nhà hoạt động nhân đạo.

CAA cho biết chiến dịch trục xuất các nhà truyền giáo gần đây là chiến dịch lớn nhất kể từ năm 1954, khi chính phủ Trung Quốc, nắm quyền từ năm 1949, ra lệnh trục xuất tất cả các giáo sĩ ngoại quốc.