Istanbul, 10/07/07 – Tòa án tại Thổ Nhĩ Kỳ mới đây ra phán quyết đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartholomew I của Constantinople không được quyền mang tước hiệu là Thượng Phụ Đại Kết (mang tính cách Hoàn Vũ -Ecumenical Patriarch).

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra phán quyết trên đây vào tháng 6 vừa qua trong đó quy định đức Thượng Phụ Bartholomew I chỉ là nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo của cộng đồng Istanbul mà thôi, không phải là nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo của toàn thế giới. Trước đây, theo truyền thống Chính Thống Giáo, Thượng Phụ Constantinople được coi là vị đứng đầu nhưng ngang hàng với các Thượng Phụ khác (First among equals) trên thế giới.

Với phán quyết trên đây, nhóm người theo chủ nghĩa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thiên Hồi Giáo cho rằng các Thượng Phụ Chính Thống Giáo khác trên thế giới không được đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự thượng hội đồng các Thượng Phụ do tòa Thượng Phụ Constantinople triệu tập. Lập trường trên đây của nhóm theo chủ nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Kitô Giáo trên đất nước của họ.

Đức Thượng Phụ Bartholomew phản đối quyết định của toà án cho rằng toà án Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền tài phán về một vấn đề không thuộc thẩm quyền của tòa án.

Đức Thượng Phụ luôn luôn phàn nàn chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã giới hạn quyền tự do tôn giáo của các người Kitô Giáo chiếm thiểu số trong một nước đa số là người Hồi Giáo. Đức Thượng Phụ cũng yêu cầu các nước Âu Châu đặt điều kiện với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là phải cho tự do tôn giáo nếu nước này muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.