Konigstein, 5/7/2007 – Các tin tức nhận được cho biết một nhóm Giáo dân Công giáo ở đông Ukraine đã trở thành mục tiêu của một tranh chấp đất đai. Giám mục Stanislav Padewski thuật lại với tổ chức Aid to the Church in Need rằng vài phụ nữ cao tuổi đã bị đánh đập và sau đó bị kéo ra ngoài khi họ đang cố gắng cầu nguyện tại một nhà thờ ở Dnipopetrovsk.

Nguyên nhân bên ngoài của hành động này là tranh chấp quyền sở hữu giữa một công ty tư nhân cho rằng họ là chủ tòa nhà, và các giáo dân. Trong thời kỳ cộng sản, nhà thờ đã bị chiếm giữ và sau đó vào năm 1998 đã bị bán cho một công ty tư nhân. Kể từ đó, nhà thờ đã thay đổi quyền sở hữu nhiều lần, và công ty gần đây khiếu nại đòi sở hữu tòa nhà đã sử dụng các biện pháp bạo lực để tống cổ các tín đồ vẫn khăng khăng rằng nhà thờ phải được trả lại cho họ. Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ hành động nào.

Đức Giám mục nói rằng Nhà nước đã phê chuẩn nguyên tắc và sách lược “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh” ("might is right"), thứ cho rằng “không có gì để làm với các phương thức dân chủ và văn minh”. Ngài cũng đề cập đến “các biện pháp mạnh” luôn đi kèm với các đe dọa từ những kẻ có quyền lực, những kẻ miêu tả các tín đồ Công giáo như những “tội phạm”.

Những tình huống dạng này, theo ghi nhận là hoàn toàn phổ biến ở những quốc gia cộng sản cũ, nơi mà việc tranh chấp tài sản thường có lợi cho nhà chức trách, những người ngầm cho phép tranh chấp, và có lợi cho những người được cho là chủ sở hữu.