MANILA (UCAN) 4/,7 2007 – Các tân Giám Mục họp mặt với các vị giám mục cao niên hơn đến từ khắp nước để cầu nguyện và suy nghĩ với nhau trước phiên Đại Hội Toàn Thể lần thứ 95 của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân (CBCP) ngày 7-8/2007.

Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, sứ thần sắp ra đi tại Phi Luật Tân, chủ tọa Thánh Lễ mà các giám mục đồng tham dự vào 6:00 giờ sáng ngày 3/7 trong khu riêng của Trung Tâm Công Giáo Piô XII tại giữa thành phố Manila. Sau đó Ngài đưa ra tín điệp cuối cùng của Ngài cho CBCP tại cuộc gặp gỡ kín cửa. Ngài dự định rời bỏ Phi Luật Tân ngày 5/7 để đảm lãnh vị trí làm người thay thế cho các công việc tổng quát của Quốc Vụ Khanh tại Vatican.

Thánh Lễ khởi động một cuộc tĩnh tâm cho 132 thành viên của Hội Đông Giám Mục Phi Luật Tân (CBCP). Hội Đồng Thường Trực CBCP, chuẩn bị lịch trình cho phiên học toàn thể nhóm họp ngày 6/7.

Đức Giám Mục Balanga, Socrates Villegas, nói với UCA News rằng cuộc tĩnh tâm về chủ đề Lời Chúa Trong Cuộc Đời Và Sứ Vụ Của Chúng Ta cũng chuẩn bị các giám mục cho cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Kinh Thánh, được trù định cho tháng Mười năm 2008 tại Rôma. Một toán từ Ủy Ban Giám Mục về Hoạt Động Tông Đồ Kinh Thánh điều khiển cuộc tĩnh tâm CBCP.

Đức Giám Mục Daet, Gilbert Garcera, 48 tuổi, hướng dẫn kinh nguyện ban sáng trước lúc khai mạc thánh lễ, ngay ba sau ngày ngài được chọn lên giám mục tỉnh Camarines Norte, 220 cây số đông nam Manila. Ngài là vị thứ tư trong năm giám mục mà Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI bổ nhiện từ Đại Hội Toàn Thể CBCP làn vừa qua, vào Tháng Giêng.

Một tân Giám Mục, Đức Giám Mục Bangued, Leopoldo Jaucian, giảng lúc Thánh Lễ. Giáo Trưởng Dòng Ngôi Lời suy nghĩ về ba tháng của ngài, khi ở cương vị coi sóc giáo phận, bị tan nát vì tranh chấp trong tinh Abra, 325 cây số Bắc Manila.

Giám Mục Jaucian, 46 tuổi, là một trong những giám mục Phi Luật Tân ở trong lứa tuổi 40, và vị giám mục San Jose, Mylo Hubert Vergara, trẻ tuối nhất, mới 44.

Trong bài giảng, ngài nhìn rậng rằng, khi gánh vác vai trò mới, ngài có nhiều nghi vấn, giống như Thánh Thomas Tông đồ, mà thánh lễ kính nhớ Ngài.

Ngài nói với 47 giám mục khác cùng dự thánh lễ: “Tôi không chắc rằng tôi là người đúng cho việc phải làm, nhưng tôi hay biết, với các linh mục của tôi giúp đỡ, tôi phải chứng tỏ đức tin của tôi cho dân tộc tôi và là một người thầy giúp chấm dứt bạo động, nhất là giữa các phe cánh chính trị.”

Cảnh sát trong vùng ghi lại 217 vụ giết chóc có liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 14/5. Trong số này, 17 vụ là ở Abra. Trong tháng Tư, một người bắn đến chết Cha Fransiskus Madhu, Dòng Ngôi Lời, người Nam Dương, khi ngài chuẩn bị làm lễ tại một nhà trường trong nhà xứ Tabuk, sát biên giới giáo phận Bangued.

Đức Giám mục Bacolod, Vicente Navarra, nói với UCA News, sau Thánh Lễ cho các giám mục, “trong giáo phận tôi, không có bạo lực chết chóc, nhưng có nhiều trò lừa đảo.” Giám mục 28 năm cũng biểu lộ quan tâm đối với các nông dân mà gia đình họ tiếp tục có tranh chấp với những người an ninh đồn diền được vũ trang tại giáo phận Kabankalan láng giềng, các nông dân đang đấu tranh chiếm các khu vực, đã nhượng cho họ thông qua cuộc cải cách ruộng đất.

Đức Giám mục Navarra, một thành viêncủa Hội Đồng Thường Trực, hy vọng điều đó và Đại Hội CBCP phải thảo luận cuộc bầu cử mới đây.

Tổng Giám Mục Cagayan de Oro, Antonio Ledesma, phó chủ tịch Hội Đồng, trông chờ : “Hầu hết thời gian đại hội toàn thể” được dùng để đạt kế hoạch cho một hội nghị nông dân, mà các giám mục đồng ý ở phiên đại hội toàn thế là cần triệu tập. Tổng Giám Mục Dòng Tên bảo với UCA NEWS là hội nghị sẽ làm lễ kỷ niệm lần thứ bốn mươi hội nghị nông thôn lần thứ nhất tại Phi Luật Tâ. Hội nghị này sẽ diễn ra vào đầu năm 2008.

Cũng có mặt tĩnh tâm là Đức Hồng Y Cebu, Ricardo Vidal, ngài đã đệ nạp thư từ chứcTổng Giám Mục Cebu ngày 6/1/2006, khi ngài được 75 tuổi. Luật Giáo Hội đòi các giám mục phải đệ nạp đơn xin từ chức khi tới tuổi này, nhưng Đức Giáo hoàng đã chưa chấp nhận việc từ chức của Đức Hồng Y Vidal.

Đức Hồng Y Manila, Gaudencio Rosales, từng ở Rôm, khi cuộc tĩnh tâm bắt đầu, ngài sẽ sang tuồi 75 vào ngày 10/8 năm nay.

Viên thủ thư CBCP nói với UCA NEWS rằng hội nghị có 31 giám mục hồi hữu như các thành viên “danh dự”. Ba trong 86 khu vực Giáo hội trong nước hiện không có giám mục.