London, 04/07/2007 – Các nhóm nhân quyền đã lên án phán quyết của tòa án Israel kết án Mordechai Vanunu, một người Ki-tô giáo có quan điểm chống hạt nhân, thêm 6 tháng tù vì tội vi phạm lệnh cấm nói chuyện với người ngoại quốc.

Amnesty International (tổ chức Ân xá Quốc tế) ngày hôm qua nói rằng họ coi Mordechai Vanunu là tù nhân chính trị, và kêu gọi phóng thích anh ngay lập tức và không điều kiện.Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng phát biểu ngày hôm nay rằng "Israel bị ràng buộc bởi luật quốc tế không được áp đặt các hạn chế độc đoán với Mordechai Vanunu, bao gồm cả quyền đi lại của anh trong phạm vi quốc gia hay ra nước ngoài, quyền kết giao một cách hòa bình với những người khác, và quyền bày tỏ ý kiến".

Điều 12 Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự (ICCPR) mà Israel đã thông qua và có nghĩa vụ phải gìn giữ, quy định rằng: "mọi người trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia đều sẽ, trong phạm vi lãnh thổ đó, có quyền, một cách hợp pháp, tự do di chuyển và tự do lựachọn nơi cư ngụ", và "mọi người đều được tự do rời bỏ bất kỳ quốc gia nào, kể cả quốc gia của chính mình".

Tòa án dân sự địa phương Jerusalem ngày 02/07/2007 đã kết án Mordechai Vanunu 6 tháng tù vì tội vi phạm các điều khoản trong cam kết của anh. Các điều kiện trong cam kết của Vanunu đã được đưa ra vào ngày mà anh được thả sau 18 năm trong tù vì tội tiết lộ các bí mật liên quan đến khả năng hạt nhân của Israel cho tờ Thời báo Chúa Nhật Sunday Times vào năm 1986. Anh từng là kỹ thuật viên tại một nhà máy nguyên tử của Israel gần thị trấn vùng nam Dimona.

Khi được thả vào năm 2004, Vanunu bị cấm rời khỏi quốc gia và bị cấm nói chuyện với người ngoại quốc nếu không được phê duyệt, do các nhà chức trách Israel khẳng định rằng anh vẫn có thể tiết lộ các thông tin mật. Vài tháng trước đây, Vanunu đã bị buộc 14 tội trong đó có tội tiếp xúc với các ký giả và tội cố gắng rời Israel đi đến Bethlehem ở bờ Tây. Án phạt của tòa án là bất ngờ, và ngay cả bên khởi tố cũng chỉ đề nghị tòa đưa ra án treo như một biện pháp ngăn chặn.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho đến nay vẫn tiếp tục vận động xóa bỏ các lệnh cấm đang áp dụng với Vanunu.