BẮCKINH, 1/7, 2007 (Zenit.org). Chính quyên Trung Quốc biểu lộ uớc ao cổ vũ “đối thoại xây dựng” với Vatican trong một phát biểu phát đi sau khi lá thư của Đức Bênêđitô XVI được công bố cho nguời Công Giáo tại nước đó.

Trong một tuyên ngôn chính thức đưa ra ngày Thứ Bảy, cùng ngày Vatican công bố lá thư của Giáo Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Qin Gang nói rằng Trung Hoa đã “ghi chú về lá thư do Giáo hoàng đưa ra.”

Phát biểu nói: “Trung Quốc đã luôn luôn có lập trường ủng hộ cải thiện quan hệ Trung Quốc-Vatican, và có những có gắng tích cực làm điều ấy. Trung Quốc muốn tiếp tục đối thoại trong sáng và xây dựng với Vatian để giải quyết những dị biệt.

“Lập trường của Trung Quốc về viêc cải thiện các giây liên hệ là nhất quán. Vatican phải xử lý các liên hệ vẫn được gọi là ngoại giao với Đài Loan và nhìn nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn thể Trung Quốc.”

Các Đại Biểu Vatican trong quá khứ đã giải thích là trên nguyên tắc không có vấn đề với việc chấp nhận điều kiện này có chú ý đến các quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh

Tuyên ngôn tiếp tục nói rằng: Chính quyền Trung Hoa yêu cầu rằng Vatican “Không bao giờ can thiệp vào nội vụ, kể cả nhân danh tôn giáo.”

Ông Qin nói thêm: “Chúng tôi hy vọng phía Vatian có những hành động cụ thể và không tạo thêm những trở ngại mới.”