“Một sự cấp bách mới sống Bác Ái, Hiệp Nhật và Chân Lý.

VATICAN (Zenit.org).-Tuyên ngôn do Toà Thánh công bố về

việc phát hành thơ Đúc Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã viết cho những người Công Giáo tại Trung Hoa.

* * *

Tuyên ngôn: Thơ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gởi các Giám Mục, linh mục, những người thánh hiến nam nữ thánh hiến và giáo dân Giáo Hội Công giáo tại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

Qua thơ của ngài, được phát hành hôm Thứ Bảy 31/6,, Đức Giáo Hoàng muốn bày tỏ lòng yêu mến của ngài đối với cộng đồng Công Giáo tại Trung Hoa và bày tỏ sự gần gũi của ngài vối với họ.

Từ văn bản của văn kiện Giáo Hoàng, thấy rõ hai thái độ nền tảng: một đàng, tình yêu thiêng liêng sâu sắc đối với mọi người Công Giáo tại Trung Hoa và sự quí trong chân tình đối với nhân dân Trung Quốc, và, đàng khác, một lời kêu gọi tha thiết giữ những nguyên lý muôn đời của truyền thống Công Giáo và Công Đồng Vatican Hai trong lĩnh vực giáo hội học. Do đó, đây là một sự mời khẩn cấp sống bác ái, hiệp nhất và chân lý.

Thơ hướng về Giáo Hội tại Trung Hoa và đề cập những vấn đề tôn giáo cách rõ ràng, trả lời những câu hỏi chính xác đã dược các Giám Mục và linh mục Trung Hoa gởi qua Tòa Thánh lâu nay. Do đó, đây không phải là một văn kiện chính trị, cũng không phải, càng ít hơn, một bản cáo trạng các thẩm quyền chính phủ, mặc dầu Tòa Thánh không phải là không biết những sự khó khăn rất rõ mà Giáo Hội tại Trung Hoa phải giải quyết hằng ngày.

Đức Thánh Cha nhắc lại “chương trình nguyên thủy” Chúa Kitô đã có đối với Giáo Hội của Người và Người đã giao phó cho các Tông Đồ và những kẻ kế vị các ngài, là các Giám Mục. Trong ánh sáng này, ngài quan tâm những vấn đề khác nhau của Giáo hội tại Trung Hoa đã nổi lên trong vòng 50 năm qua. Từ “chương trình” này ngài cũng rút ra sự linh hứng và công bố những chỉ dẫn để khắc phục và giải quyết, trong một tinh thần hiệp thông và chân lý, những vấn đề đã nói.



Trong thơ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI công bố chính ngài hoàn toàn sẵn sàng và cởi mở cho một cuộc đối thoại bình thản và xây dựng với các thẩm quyền dân sự, hầu tìm ra một giải pháp cho những vấn đề khác mhau liên quan cộng đồng Công Giáo, và đạt được sự bình thường hóa ao ước của những tương quan giữa Tòa thánh và Chính Quyền Cộng Hòa Nhân Dân trung Hoa, trong sự chắc chắn này là Các người Công Giáo, qua việc tự do truyên xưng đức tin của mình và qua việc cống hiến chứng từ quảng đại đời sống, cũng góp phần, như những công dân tốt, cho lợi ích của nhân dân trung Hoa.