Năm Thánh Phaolô từ 28/6/2008 đến 26/6/2009 : mừng 2000 năm sinh nhật Thánh Cả Phaolô

Roma (Zenit) – Vào giờ hát Kinh Chiều thứ năm ngày 28/6/2007 nhân Lễ Vọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chính thức công bố Năm Thánh Phaolô được ấn định từ ngày 28/6/2008 đến 26/6/2009 để mừng 2000 năm sinh nhật Thánh Cả Phaolô, được giả thiết là từ năm thứ 7 đến năm thứ 10 sau Chúa Giêsu Kitô.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự giờ Kinh Chiều trọng thể trong buổi chiều Lễ Vọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành trước sự hiện diện của phái đoàn của tòa Thượng Phụ Đại Kết thành Constantinople.

Trong bài giảng huấn, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói : « Chúng ta có thể khẳng định rằng ngày hôm nay Giáo Hội Roma mừng kính ngày sinh nhật của mình, vì hai Thánh Tông Đồ đã đặt những nền móng của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã công bố biến cố long trọng này trong chính vương cung thánh đường Thánh Cả Phaolô, nơi chôn cất mộ của Thánh Tông Đồ mới được khai quật lên, và trong đan viện Thánh Biển Đức bên cạnh, được trao phó cai quản và lo mục vụ tại vương cung thánh đường này.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã loan báo tiếp : đây là Năm mà Giáo hội sẽ đặc biệt cổ võ « cho những sáng kiến mục vụ và xã hội được linh ứng theo linh đạo của Thánh Phaolô » để hướng dẫn khác hành hương đến kính viếng mộ của Thánh Tông Đồ, nhất là phải quan tâm đặc biệt đến lòng thống hối.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã loan báo những hội nghị, những sách vở và tài liệu để phổ biến về giáo thuyết sâu rộng của Thánh Tông Đồ, một gia tài đích thực của nhân loại được Chúa Kitô cứu chuộc.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng mời gọi các học viện của giáo hội, các viện nghiên cứu và cứu tế « mang tên Thánh Cả Phaolô và được linh ứng do chân dung và học thuyết của Thánh Tông Đồ » trong các giáo phận, các đền thánh và các nơi phụng tự hãy tìm ra những sáng kiến mới.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã nhấn mạnh khía cạnh « đại kết » của các cuộc cử hành. Ngài kêu gọi giáo hội đặc biệt quan tâm đến khía cạnh đại kết này trong Năm Thánh Phaolô.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ghi nhận như sau : « Giáo hội ngày nay vẫn còn cần đến những chúng nhân sẵn sàng hy sinh mạng sống mình ».

Buổi Kinh Chiều long trọng đẫ kết thúc lúc 18g trong tiếng kèn đồng vang vọng.