Washington - Ngày 20/6/2007, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã phủ quyết dự luật nới rộng tài trợ của chính quyền liên bang cho những nghiên cứu phúc chế tế bào gốc.
Đây là lần thứ hai tổng thống Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết của mình đối với vấn đề này. Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một thông báo giải thích rằng nếu dự luật này trở thành luật “nó sẽ buộc những người đóng thuế Hoa Kỳ - lần đầu tiên trong lịch sử - phải ủng hộ cho sự cố tình hủy diệt phôi thai người”.
Tổng thống Bush đã cho phép liên bang tài trợ cho những nghiên cứu về tế bào gốc trên cơ sở những tế bào có sẵn nhưng ngăn chặn việc tạo các phôi mới để cung cấp các tế bào mới. Dự luật về phúc chế tế bào gốc vừa bị phủ quyết đã nhanh chóng được thông qua dễ dàng ở Quốc Hội nơi gần đây phe Dân Chủ chiếm được đa số. Tuy nhiên, những người ủng hộ dự luật này không hy vọng gì có thể thông qua với hơn 2/3 số phiếu. Nếu Quốc Hội thông qua dự luật này với hơn 2/3 số phiếu thì Tổng thống không thể phủ quyết.
Cùng với việc phủ quyết dự luật này, Tổng thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh gia tăng tài trợ liên bang cho các nghiên cứu về tế bào gốc không lấy từ phôi thai người. Trích dẫn các tiến bộ gần đây trong nghiên cứu về tế bào gốc không lấy từ phôi thai người, tòa Bạch Ốc cho biết quyết định của Tổng thống “đem lại thuận lợi cho những tiến bộ hiện nay tiếp tục được mở ra nhiều triển vọng mới”.
![]() |
| Tổng thống giải thích lý do phủ quyết |
Tổng thống Bush đã cho phép liên bang tài trợ cho những nghiên cứu về tế bào gốc trên cơ sở những tế bào có sẵn nhưng ngăn chặn việc tạo các phôi mới để cung cấp các tế bào mới. Dự luật về phúc chế tế bào gốc vừa bị phủ quyết đã nhanh chóng được thông qua dễ dàng ở Quốc Hội nơi gần đây phe Dân Chủ chiếm được đa số. Tuy nhiên, những người ủng hộ dự luật này không hy vọng gì có thể thông qua với hơn 2/3 số phiếu. Nếu Quốc Hội thông qua dự luật này với hơn 2/3 số phiếu thì Tổng thống không thể phủ quyết.
Cùng với việc phủ quyết dự luật này, Tổng thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh gia tăng tài trợ liên bang cho các nghiên cứu về tế bào gốc không lấy từ phôi thai người. Trích dẫn các tiến bộ gần đây trong nghiên cứu về tế bào gốc không lấy từ phôi thai người, tòa Bạch Ốc cho biết quyết định của Tổng thống “đem lại thuận lợi cho những tiến bộ hiện nay tiếp tục được mở ra nhiều triển vọng mới”.
