CWNews -
Đa số cử tri Hoa Kỳ tin rằng tổng thống của họ phải là một tín hữu nhiệt thành. Tuy nhiên, các cử tri Hoa Kỳ lại tỏ ra phân hóa trước ý kiến cho rằng đức tin của vị tổng thống phải có những ảnh hưởng như thế nào đối với quan điểm chính trị.
Cuộc nghiên cứu của trung tâm thăm dò dư luận của Đại Học Thánh Tâm cho thấy 60.7% cử chi Hoa Kỳ cho rằng tổng thống phải là người ngoan đạo. Chỉ có 39.3% tỏ ra không đồng ý với điều này.
48.4% người trả lời cho rằng niềm tin tôn giáo của vị nguyên thủ quốc gia phải ảnh hưởng đến các đường lối và chính sách quốc gia ở mức thường xuyên. Trong khi đó, cũng đúng 48.4% người trả lời cho rằng niềm tin tôn giáo của tổng thống không nên ảnh hưởng đến chính sách quốc gia.
66% người được hỏi cho rằng niềm tin tôn giáo của tổng thống là quan trọng đối với họ nhưng tổng thống theo hệ phái Kitô nào không ảnh hưởng đến việc bầu cử của họ. 27.8% cho rằng đối với họ, việc tổng thống theo một hệ phái Kitô nào là điều quan trọng đối với họ.
Jerry C. Lindsley, giám đốc trung tâm thăm dò dư luận của Đại Học Thánh Tâm nhận định rằng đừng nên xem con số 27.8% là nhỏ. Nếu tính theo con số cử tri đi bầu vào năm 2004, con số này là 34 triệu cử tri đủ để làm đảo ngược tình hình trong nhiều trường hợp. Trong viễn tượng đó, cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, một người Mormon, khó lòng đắc cử nổi.
Đa số cử tri Hoa Kỳ tin rằng tổng thống của họ phải là một tín hữu nhiệt thành. Tuy nhiên, các cử tri Hoa Kỳ lại tỏ ra phân hóa trước ý kiến cho rằng đức tin của vị tổng thống phải có những ảnh hưởng như thế nào đối với quan điểm chính trị. Cuộc nghiên cứu của trung tâm thăm dò dư luận của Đại Học Thánh Tâm cho thấy 60.7% cử chi Hoa Kỳ cho rằng tổng thống phải là người ngoan đạo. Chỉ có 39.3% tỏ ra không đồng ý với điều này.
48.4% người trả lời cho rằng niềm tin tôn giáo của vị nguyên thủ quốc gia phải ảnh hưởng đến các đường lối và chính sách quốc gia ở mức thường xuyên. Trong khi đó, cũng đúng 48.4% người trả lời cho rằng niềm tin tôn giáo của tổng thống không nên ảnh hưởng đến chính sách quốc gia.
66% người được hỏi cho rằng niềm tin tôn giáo của tổng thống là quan trọng đối với họ nhưng tổng thống theo hệ phái Kitô nào không ảnh hưởng đến việc bầu cử của họ. 27.8% cho rằng đối với họ, việc tổng thống theo một hệ phái Kitô nào là điều quan trọng đối với họ.
Jerry C. Lindsley, giám đốc trung tâm thăm dò dư luận của Đại Học Thánh Tâm nhận định rằng đừng nên xem con số 27.8% là nhỏ. Nếu tính theo con số cử tri đi bầu vào năm 2004, con số này là 34 triệu cử tri đủ để làm đảo ngược tình hình trong nhiều trường hợp. Trong viễn tượng đó, cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, một người Mormon, khó lòng đắc cử nổi.