VATICAN CITY 3/06/97 – Tin của hãng thông tấn AP cho biết vào ngày Chúa Nhật 3 tháng 6, ĐGH Bênêđictô đã chủ sự lễ phong thánh cho 4 tôi tá Chúa tại quảng trường thánh Phêrô trong một buổi lễ dài 2 tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Hàng chục ngàn giáo dân đã tham dự thánh lễ và có sự hiện diện của các vị Tổng Thống Ái Nhĩ Lan, Malta, Ba Lan, và Phi Luật Tân.
4 tôi tá Chúa được phong thánh hôm nay gồm 3 Linh Mục và một Nữ Tu là công dân các quốc gia Pháp, Malta, Hoà Lan, Ba Lan.
Trong thánh lễ, ĐGH đã kêu gọi mọi người “hãy theo gương các vị thánh và nghe theo lời dậy dỗ của các ngài”
Một trong bốn vị được phong thánh hôm nay là Nữ Tu người Pháp Marie Eugenie de Jesus Milleret. Năm 1839 Nữ Tu sáng lập dòng Đức Mẹ Lên Trời
để giáo dục các thiếu nữ. Hiện nay nhà dòng có 1200 Nữ Tu tại 170 cơ sở trên toàn thế giới.
Hiện diện trong buổi lễ hôm nay có bà Tổng Thống Phi Luật Tân Gloria Macapagal Arroyo vì một trong những chứng nhân của nữ Tu Marie Eugenie là một em bé Phi Luật Tân 12 tuổi có não bị hư hại nặng, ảnh huởng tới thị giác của em. Em đã cầu nguyện với Nữ Tu Maire Eugenie và em được lành bệnh. Em cũng cũng có mặt trong buổi lễ này và đươc vinh dự dâng của lễ và tặng hoa cho ĐGH.
Ngoài Nữ Tu Marie Eugenie, 3 vị khác được phong thánh hôm nay là:
- Linh Mục George Preca công dân nước Malta, sáng lập Tổ Chức Giáo Lý Kitô Giáo vào năm 1932. Đây là tổ chức dành cho giáo dân để dậy giáo lý cho các người khác. Tổng Thống Edward Fenech Adami tham dự thánh lễ này để vinh danh người con đất nước Malta.
- Linh Mục Szymon Lipnicy người Ba Lan thuộc dòng Phanxicô đã chết vì xã thân cứu những người bệnh trong cơn dịch xảy ra vào năm 1482-1483 tại Ba Lan.Tổng Thống Ba Lan Lech Kaczynski đã tham dự thánh lễ vì có công dân Ba Lan được Giáo Hội phong lên bậc hiển thánh.
- Linh Mục Charles of St. Andrew, sinh ở Karel Van Sint Andries Houben Hà Lan vào thế kỷ 19 nhưng cha đã phục vụ hầu như suốt đời tại Anh và Ái Nhĩ Lan. Sau khi cha chết giáo dân đã đổ về tu viện của Ngài để cầu xin. Nữ Tổng Thống Ái Nhĩ Lan đã dự buổi phong thánh cho cha Charles.
4 tôi tá Chúa được phong thánh hôm nay gồm 3 Linh Mục và một Nữ Tu là công dân các quốc gia Pháp, Malta, Hoà Lan, Ba Lan.
![]() |
| Lễ phong thánh |
Một trong bốn vị được phong thánh hôm nay là Nữ Tu người Pháp Marie Eugenie de Jesus Milleret. Năm 1839 Nữ Tu sáng lập dòng Đức Mẹ Lên Trời
để giáo dục các thiếu nữ. Hiện nay nhà dòng có 1200 Nữ Tu tại 170 cơ sở trên toàn thế giới.
Hiện diện trong buổi lễ hôm nay có bà Tổng Thống Phi Luật Tân Gloria Macapagal Arroyo vì một trong những chứng nhân của nữ Tu Marie Eugenie là một em bé Phi Luật Tân 12 tuổi có não bị hư hại nặng, ảnh huởng tới thị giác của em. Em đã cầu nguyện với Nữ Tu Maire Eugenie và em được lành bệnh. Em cũng cũng có mặt trong buổi lễ này và đươc vinh dự dâng của lễ và tặng hoa cho ĐGH.
Ngoài Nữ Tu Marie Eugenie, 3 vị khác được phong thánh hôm nay là:
- Linh Mục George Preca công dân nước Malta, sáng lập Tổ Chức Giáo Lý Kitô Giáo vào năm 1932. Đây là tổ chức dành cho giáo dân để dậy giáo lý cho các người khác. Tổng Thống Edward Fenech Adami tham dự thánh lễ này để vinh danh người con đất nước Malta.
- Linh Mục Szymon Lipnicy người Ba Lan thuộc dòng Phanxicô đã chết vì xã thân cứu những người bệnh trong cơn dịch xảy ra vào năm 1482-1483 tại Ba Lan.Tổng Thống Ba Lan Lech Kaczynski đã tham dự thánh lễ vì có công dân Ba Lan được Giáo Hội phong lên bậc hiển thánh.
- Linh Mục Charles of St. Andrew, sinh ở Karel Van Sint Andries Houben Hà Lan vào thế kỷ 19 nhưng cha đã phục vụ hầu như suốt đời tại Anh và Ái Nhĩ Lan. Sau khi cha chết giáo dân đã đổ về tu viện của Ngài để cầu xin. Nữ Tổng Thống Ái Nhĩ Lan đã dự buổi phong thánh cho cha Charles.
