Baghdad- Hôm qua 31/5/2007, quân khủng bố Hồi Giáo Shiite đã chiếm một tu viện của các sơ dòng Thánh Tâm của Công Giáo nghi lễ Chanđê tại thủ đô Baghdad. Các nguồn tin tại thủ đô Baghdad cho biết tu viện Thiên Thần Raphael nằm trong khu vực Mikanik của quận Dora đã bị quân khủng bố Hồi Giáo Shiite chiếm đóng trong nhiều giờ và đã bị cướp bóc.
Quận Dora, một thời đã được gọi là Thành Vatican của Baghdad, vì là nơi tập trung các cơ sở Công Giáo dày đặc. Dưới những âu lo về tình trạng khủng bố nhắm vào người Kitô hữu do cả hai phe Hồi Giáo Shiite và Sunni tiến hành, anh chị em giáo dân, các linh mục và tu sĩ đã phải di tản lên phía bắc trong khu vực người Kurd.
Tu viện Thiên Thần Raphael hiện nay chỉ còn hai nữ tu ở lại trông coi. Khi quân khủng bố chiếm tu viện, rất may hai sơ đang đi ra ngoài. Khi hai sơ trở về nhà thì thấy toàn tu viện bị lục soát và bị cướp của. Nhiều phòng ốc bị phá tan hoang như vừa xảy ra một trận chiến ác liệt.
Hai ngày trước, quân khủng bố Quân Đội Mahdi (Hồi Giáo Shiite) đã đưa ra một lá thư ra lệnh cho tất cả phụ nữ Iraq phải đeo khăn che mặt nếu không sẽ bị mất mạng. Quân khủng bố Quân Đội Mahdi, liên kết với thủ lãnh quá khích al Sadr, đang mở một chiến dịch bắt cả phụ nữ Kitô Giáo cũng phải đeo khăn che mặt như phụ nữ Hồi Giáo.
Hôm nay 1/6, phát ngôn viên của quân khủng bố Quân Đội Mahdi tại Najaf, bác bỏ các liên hệ với lá thư buộc đeo khăn che mặt tại thủ đô Baghdad.
Các nguồn tin tại Baghdad cho biết cuộc tấn công vào tu viện này “có thể là hành động trả đũa cho lời lên án của Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê Emmanuel III Delly về vụ tấn công vào đền thờ Sunni Abdul Qader Al Dilani” xảy ra hôm 28/5.
Tại al Qosh, hôm nay đã diễn ra Thượng Hội Đồng Công Giáo Nghi Lễ Chanđê. Một trong những vấn đề Thượng Hội Đồng quan tâm là vấn đề an ninh của cộng đoàn Công Giáo và các nơi thờ phượng.
Quận Dora, một thời đã được gọi là Thành Vatican của Baghdad, vì là nơi tập trung các cơ sở Công Giáo dày đặc. Dưới những âu lo về tình trạng khủng bố nhắm vào người Kitô hữu do cả hai phe Hồi Giáo Shiite và Sunni tiến hành, anh chị em giáo dân, các linh mục và tu sĩ đã phải di tản lên phía bắc trong khu vực người Kurd.
Tu viện Thiên Thần Raphael hiện nay chỉ còn hai nữ tu ở lại trông coi. Khi quân khủng bố chiếm tu viện, rất may hai sơ đang đi ra ngoài. Khi hai sơ trở về nhà thì thấy toàn tu viện bị lục soát và bị cướp của. Nhiều phòng ốc bị phá tan hoang như vừa xảy ra một trận chiến ác liệt.
Hai ngày trước, quân khủng bố Quân Đội Mahdi (Hồi Giáo Shiite) đã đưa ra một lá thư ra lệnh cho tất cả phụ nữ Iraq phải đeo khăn che mặt nếu không sẽ bị mất mạng. Quân khủng bố Quân Đội Mahdi, liên kết với thủ lãnh quá khích al Sadr, đang mở một chiến dịch bắt cả phụ nữ Kitô Giáo cũng phải đeo khăn che mặt như phụ nữ Hồi Giáo.
Hôm nay 1/6, phát ngôn viên của quân khủng bố Quân Đội Mahdi tại Najaf, bác bỏ các liên hệ với lá thư buộc đeo khăn che mặt tại thủ đô Baghdad.
Các nguồn tin tại Baghdad cho biết cuộc tấn công vào tu viện này “có thể là hành động trả đũa cho lời lên án của Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê Emmanuel III Delly về vụ tấn công vào đền thờ Sunni Abdul Qader Al Dilani” xảy ra hôm 28/5.
Tại al Qosh, hôm nay đã diễn ra Thượng Hội Đồng Công Giáo Nghi Lễ Chanđê. Một trong những vấn đề Thượng Hội Đồng quan tâm là vấn đề an ninh của cộng đoàn Công Giáo và các nơi thờ phượng.