Seoul – Đã bắt đầu tiến trình xin mở hồ sơ phong chân phước cho 36 tôi tá Chúa người Bắc Hàn tử vì đạo vào các năm từ 1949 đến 1952 dưới thời nhà độc tài Kim Nhật Thành.
Đức Viện Phụ dòng Bênêđictô tại Waegwan Nam Hàn đồng thời cũng là giám quản tông tòa đan viện Tokwon ở Bắc Hàn đã loan báo tin trên.
Theo đức Viện Phụ Simon Petro Ri Hyeong-u, cộng đoàn dòng Bênêđictô tại Nam Hàn đang ao ước được vinh danh các chứng nhân đức tin. Đức Viện Phụ cũng nói sáng kiến này cũng bị ảnh hưởng về phương diện chính trị. Chính quyền Nam Hàn thì luôn luôn muốn tránh mọi chuyện có thể làm cho Bắc Hàn mất mặt vì chuyện phong chân phước cho các người Bắc Hàn tử vì đạo dưới thời ông Kim Nhật Thành là một khiêu khích đối với đương kim Chủ Tịch Bắc Hàn là ông Kim Chính Nhật, con của ông Kim Nhật Thành.
Tiến trình phong chân phước cho 36 người được đặt tên là “Phong Chân Phước cho Đức Viện Phụ Boniface Sauer, Linh Mục Benedict Kim và các bạn đồng hành”. Tất cả đã bị chết trong trại tù của Cộng Sản Bắc Hàn dưới thời chính quyền cộng sảnh bắt đầu lên nắm chính quyền và áp dụng chính sách đàn áp tôn giáo.
Hiện nay hầu như hoàn toàn Cộng Đồng Công Giáo Bắc Hàn đã bị chính quyền tiêu diệt. Không còn linh mục nào sống sót, các giáo sĩ ngoại quốc đã bị trục xuất hết khỏi Bắc Hàn vào những năm 53-54. Thỉnh thoảng có giáo sĩ ngoại quốc đến thăm với tư cách là du khách, hoặc các Linh Mục trong phái đoàn Caritas được đến Bắc Hàn để cứu trọ. Theo tài liệu của Tòa Thánh, trước khi cộng sản lên nắm chính quyền, số người Công Giáo có khoảng 300,000 người. Nay theo ước lương người Công Giáo chỉ còn khoảng 800 người.
Đức Viện Phụ dòng Bênêđictô tại Waegwan Nam Hàn đồng thời cũng là giám quản tông tòa đan viện Tokwon ở Bắc Hàn đã loan báo tin trên.
Theo đức Viện Phụ Simon Petro Ri Hyeong-u, cộng đoàn dòng Bênêđictô tại Nam Hàn đang ao ước được vinh danh các chứng nhân đức tin. Đức Viện Phụ cũng nói sáng kiến này cũng bị ảnh hưởng về phương diện chính trị. Chính quyền Nam Hàn thì luôn luôn muốn tránh mọi chuyện có thể làm cho Bắc Hàn mất mặt vì chuyện phong chân phước cho các người Bắc Hàn tử vì đạo dưới thời ông Kim Nhật Thành là một khiêu khích đối với đương kim Chủ Tịch Bắc Hàn là ông Kim Chính Nhật, con của ông Kim Nhật Thành.
Tiến trình phong chân phước cho 36 người được đặt tên là “Phong Chân Phước cho Đức Viện Phụ Boniface Sauer, Linh Mục Benedict Kim và các bạn đồng hành”. Tất cả đã bị chết trong trại tù của Cộng Sản Bắc Hàn dưới thời chính quyền cộng sảnh bắt đầu lên nắm chính quyền và áp dụng chính sách đàn áp tôn giáo.
Hiện nay hầu như hoàn toàn Cộng Đồng Công Giáo Bắc Hàn đã bị chính quyền tiêu diệt. Không còn linh mục nào sống sót, các giáo sĩ ngoại quốc đã bị trục xuất hết khỏi Bắc Hàn vào những năm 53-54. Thỉnh thoảng có giáo sĩ ngoại quốc đến thăm với tư cách là du khách, hoặc các Linh Mục trong phái đoàn Caritas được đến Bắc Hàn để cứu trọ. Theo tài liệu của Tòa Thánh, trước khi cộng sản lên nắm chính quyền, số người Công Giáo có khoảng 300,000 người. Nay theo ước lương người Công Giáo chỉ còn khoảng 800 người.