Luân đôn - Một bác sĩ giải phẩu tại bệnh viện gan lớn nhất thế giới ở Anh Quốc xác nhận phép lạ đã chữa một bé trai. Phép lạ này đã dọn đường cho việc phong hiển thánh một chân phước người Malta.
Hôm 22/5, giáo sư bác sĩ Anil Dhawan, bác sĩ chuyên khoa gan tại King's College Hospital, ở Luân Đôn tuyên bố với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ CNS là “không thể giải thích về mặt khoa học” sự phục hồi hoàn toàn của một bé trai có lá gan bị tàn phá “trầm trọng”.
Bộ Phong Thánh đã đi đến kết luận là bé trai này đã được chữa khỏi nhờ sự cầu bầu của chân phước George Preca, một linh mục sống vào thế kỷ 20 sẽ được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI phong thánh ngày 3/6 tới đây. Giáo sư Anil Dhawan, 45 tuổi, một người Ấn Độ theo Ấn Giáo, đã hợp tác với tòa án Giáo Hội tại Malta nhằm quyết định xem việc chữa khỏi bé trai này có phải là phép lạ hay không.
Giáo sư Anil Dhawan cho biết “Đứa bé được chẩn đoán bệnh viêm gan trầm trọng. Hơn 90% là đứa bé sẽ chết nếu không được giải phẩu thay gan. Tuy nhiên, đứa bé sau đó qua khỏi và phục hồi hoàn toàn”.
“Bệnh gan này là một tình trạng rất nghiêm trọng. Đa số bệnh nhân chỉ chờ chết. Chúng tôi chịu chết không giải thích được tại sao đứa bé sống sót mà lại còn phục hồi hoàn toàn”.
Đứa bé mà danh tánh chưa được tiết lộ đã bị bệnh gan ngay sau ngày sinh vào tháng 7/2001. Em đã được đưa vào nhà thương St. Luke ở Malta nhưng tình trạng quá nguy ngập nên đã phải đưa sang Anh. Em được chữa trị tại bệnh viện King's College, là bệnh viện chuyên khoa gan lớn nhất thế giới dành cho nhi đồng”.
Các bác sĩ sau khi hội chẩn đã đi đến kết luận hài nhi này sẽ chết nếu không được thay gan. Ngày giờ của cuộc giải phẩu thay gan đã được ấn định sau khi có người hiến gan. Tuy nhiên, giờ chót cuộc giải phẩu đã bị đình hoãn vì lá gan hiến tặng không phù hợp với đứa bé.
Cả gia đình em đã cầu nguyện với chân phước Preca. Một đôi găng tay được dùng khi khai quật mộ ngài vào năm 2000 cũng được gia đình đặt trên thân thể đứa bé.
Một tuần sau đó, tự nhiên lá gan của đứa bé hoạt động lại bình thường và 4 ngày sau các bác sĩ thấy không có lý do gì để thay gan nữa. Hiện nay, đứa bé đã cắp sách đến trường khoẻ mạnh như bao trẻ khác.
Tháng 7/2002 Giáo Hội tại Malta đã thành lập tòa án nghiên cứu vụ này và 38 nhân chứng đã tuyên thệ trước tòa. Tháng 6/2004 tòa án Giáo Hội tại Malta kết thúc vụ này và 6 tháng sau Bộ Phong Thánh đã chính thức cứu xét vụ này. Các bác sĩ và thần học gia đã bàn thảo về án phong thánh này trong năm 2006 và đã đưa ra những ý kiến tích cực.
Như đã nêu trên, giáo sư Dhawan không phải là người Công Giáo. Ông là người Ấn Giáo. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tham dự lễ Phong Thánh tại quảng trường Thánh Phêrô.
“Tôi đã liên quan đến tiến trình (phong thánh) này và tôi muốn nhìn thấy tiến trình này hoàn tất hoàn toàn vì nhu cầu hiểu biết và lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi nghĩ bạn luôn có thể học hỏi điều gì đó từ các niềm tin khác”.
Giáo sư Dhawan cho biết trước đó ông không biết gì về đức tin Công Giáo và tiến trình phong thánh. Khi chuyện xảy ra, ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Giáo Hội và đức tin Công Giáo. Ông đặc biệt chú ý theo dõi án phong chân phước cho Mẹ Têrêxa vào năm 2003, một người có những liên hệ gần gũi với Ấn Độ là quê hương của ông.
Cha Preca đã qua đời năm 1962, thọ 82 tuổi. Ngài là đấng sáng lập Tu Hội Tín Lý Kitô Giáo, một tổ chức giáo dân truyền giáo tại Malta. Hội này giờ đây hoạt động khắp thế giới. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước hồi tháng Năm năm 2001.
Hôm 22/5, giáo sư bác sĩ Anil Dhawan, bác sĩ chuyên khoa gan tại King's College Hospital, ở Luân Đôn tuyên bố với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ CNS là “không thể giải thích về mặt khoa học” sự phục hồi hoàn toàn của một bé trai có lá gan bị tàn phá “trầm trọng”.
Bộ Phong Thánh đã đi đến kết luận là bé trai này đã được chữa khỏi nhờ sự cầu bầu của chân phước George Preca, một linh mục sống vào thế kỷ 20 sẽ được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI phong thánh ngày 3/6 tới đây. Giáo sư Anil Dhawan, 45 tuổi, một người Ấn Độ theo Ấn Giáo, đã hợp tác với tòa án Giáo Hội tại Malta nhằm quyết định xem việc chữa khỏi bé trai này có phải là phép lạ hay không.
Giáo sư Anil Dhawan cho biết “Đứa bé được chẩn đoán bệnh viêm gan trầm trọng. Hơn 90% là đứa bé sẽ chết nếu không được giải phẩu thay gan. Tuy nhiên, đứa bé sau đó qua khỏi và phục hồi hoàn toàn”.
“Bệnh gan này là một tình trạng rất nghiêm trọng. Đa số bệnh nhân chỉ chờ chết. Chúng tôi chịu chết không giải thích được tại sao đứa bé sống sót mà lại còn phục hồi hoàn toàn”.
Đứa bé mà danh tánh chưa được tiết lộ đã bị bệnh gan ngay sau ngày sinh vào tháng 7/2001. Em đã được đưa vào nhà thương St. Luke ở Malta nhưng tình trạng quá nguy ngập nên đã phải đưa sang Anh. Em được chữa trị tại bệnh viện King's College, là bệnh viện chuyên khoa gan lớn nhất thế giới dành cho nhi đồng”.
Các bác sĩ sau khi hội chẩn đã đi đến kết luận hài nhi này sẽ chết nếu không được thay gan. Ngày giờ của cuộc giải phẩu thay gan đã được ấn định sau khi có người hiến gan. Tuy nhiên, giờ chót cuộc giải phẩu đã bị đình hoãn vì lá gan hiến tặng không phù hợp với đứa bé.
Cả gia đình em đã cầu nguyện với chân phước Preca. Một đôi găng tay được dùng khi khai quật mộ ngài vào năm 2000 cũng được gia đình đặt trên thân thể đứa bé.
Một tuần sau đó, tự nhiên lá gan của đứa bé hoạt động lại bình thường và 4 ngày sau các bác sĩ thấy không có lý do gì để thay gan nữa. Hiện nay, đứa bé đã cắp sách đến trường khoẻ mạnh như bao trẻ khác.
Tháng 7/2002 Giáo Hội tại Malta đã thành lập tòa án nghiên cứu vụ này và 38 nhân chứng đã tuyên thệ trước tòa. Tháng 6/2004 tòa án Giáo Hội tại Malta kết thúc vụ này và 6 tháng sau Bộ Phong Thánh đã chính thức cứu xét vụ này. Các bác sĩ và thần học gia đã bàn thảo về án phong thánh này trong năm 2006 và đã đưa ra những ý kiến tích cực.
Như đã nêu trên, giáo sư Dhawan không phải là người Công Giáo. Ông là người Ấn Giáo. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tham dự lễ Phong Thánh tại quảng trường Thánh Phêrô.
“Tôi đã liên quan đến tiến trình (phong thánh) này và tôi muốn nhìn thấy tiến trình này hoàn tất hoàn toàn vì nhu cầu hiểu biết và lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi nghĩ bạn luôn có thể học hỏi điều gì đó từ các niềm tin khác”.
Giáo sư Dhawan cho biết trước đó ông không biết gì về đức tin Công Giáo và tiến trình phong thánh. Khi chuyện xảy ra, ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Giáo Hội và đức tin Công Giáo. Ông đặc biệt chú ý theo dõi án phong chân phước cho Mẹ Têrêxa vào năm 2003, một người có những liên hệ gần gũi với Ấn Độ là quê hương của ông.
Cha Preca đã qua đời năm 1962, thọ 82 tuổi. Ngài là đấng sáng lập Tu Hội Tín Lý Kitô Giáo, một tổ chức giáo dân truyền giáo tại Malta. Hội này giờ đây hoạt động khắp thế giới. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước hồi tháng Năm năm 2001.