VATICAN 21/05/07 – Theo nguồn tin của thông tấn AP đánh đi từ Vatican, điệp văn của ĐGH gửi cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc sẽ được phổ biến vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và bức điện văn đã được để cho chính quyền Trung Quốc đọc trước khi cho phổ biến
Tuy nhiên không có giới chức Tòa Thánh nào xác nhận thời điểm lá thơ được phổ biến. Được biết ý hướng của ĐGH gửi một điệp văn cho Giáo Hội Trung Quốc đã được Tòa Thánh quyết định vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua sau phiên họp kéo dài 2 ngày tại Vatican bàn về tình hình Giáo Hội Trung Quốc trong đó có sự tham dự của ĐHY Trần Nhật Quân đang cai quản giáo phận Hồng Kông.
Theo tin của AP, điệp văn của ĐGH khá dài được phổ biến đồng thời bằng 4 thứ tiếng là Trung Quốc, Ý, Pháp và Anh. Theo tin ĐTC sẽ giải thích lập trường của Tòa Thánh đối với âm mưu của chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát Giáo Hội Trung Quốc, đặc biệt là vụ Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước do chính quyền kiểm soát đã tự động tấn phong Giám Mục mà không được sự phê chuẩn của Tòa Thánh.
Trong khi nhất quyết duy trì nguyên tắc Giáo Hội phải được độc lập với chính quyền, ĐGH cũng không muốn điệp văn sẽ gây ra những xung động không cần thiết với chính quyền Bắc Kinh.
Theo nguồn tin của AP cũng không được viên chức nào của Tòa Thánh xác nhận thì văn bản của bức điệp văn đã được trao cho chính quyền Trung Quốc đọc trước khi Tòa Thánh Vatican chính thức cho phổ biến.
Tuy nhiên không có giới chức Tòa Thánh nào xác nhận thời điểm lá thơ được phổ biến. Được biết ý hướng của ĐGH gửi một điệp văn cho Giáo Hội Trung Quốc đã được Tòa Thánh quyết định vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua sau phiên họp kéo dài 2 ngày tại Vatican bàn về tình hình Giáo Hội Trung Quốc trong đó có sự tham dự của ĐHY Trần Nhật Quân đang cai quản giáo phận Hồng Kông.
Theo tin của AP, điệp văn của ĐGH khá dài được phổ biến đồng thời bằng 4 thứ tiếng là Trung Quốc, Ý, Pháp và Anh. Theo tin ĐTC sẽ giải thích lập trường của Tòa Thánh đối với âm mưu của chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát Giáo Hội Trung Quốc, đặc biệt là vụ Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước do chính quyền kiểm soát đã tự động tấn phong Giám Mục mà không được sự phê chuẩn của Tòa Thánh.
Trong khi nhất quyết duy trì nguyên tắc Giáo Hội phải được độc lập với chính quyền, ĐGH cũng không muốn điệp văn sẽ gây ra những xung động không cần thiết với chính quyền Bắc Kinh.
Theo nguồn tin của AP cũng không được viên chức nào của Tòa Thánh xác nhận thì văn bản của bức điệp văn đã được trao cho chính quyền Trung Quốc đọc trước khi Tòa Thánh Vatican chính thức cho phổ biến.