NA UY- 7/05/07 - Bản tin của hãng thông tấn BBC cho biết Hồi Giáo và Kitô Giáo ở Na Uy đang có cuộc đối thoại liên tôn có tên là “Cùng Sát Cánh”. Cuộc đối thoại nhằm tạo sự thông cảm giữa hai cộng đồng. Để mừng biến cố này, ban tổ chức dự định vào cuối ngày họp, tức thứ Bảy 5/5/07, sẽ tổ chức trận bóng đá thân hữu gồm toàn các cầu thủ là giáo sĩ của hai bên.
Tuy nhiên, vào phút chót, trận túc cầu thân hữu đã bị huỷ bỏ vì đội của giáo sĩ Hồi Giáo lấy cớ là đội của Tin Lành có nữ cầu thủ. Đội Hồi Giáo lập luận rằng, chơi bóng tất yếu là có đụng chạm. Nếu đối phương là phụ nữ thì vấn đề đụng chạm là trái với luật của Hồi Giáo.
Phát ngôn viên của Giáo Hội Tin Lành Na Uy là ông Olav Fykse Tveit cho biết khi phía Tin Lành biết được sự phản đối của phía Hồi Giáo, đã đem vấn đề ra thảo luận. Phía Tin Lành cho rằng đây là biến cố rất có ý nghĩa, không muốn hủy bỏ cuộc tranh tài nên quyết định bỏ nữ mục sư ra khỏi danh sách cầu thủ
Quyết định của Giáo Hội Tin Lành Na Uy đã làm nhiều tín hữu Tin Lành bất mãn, nhất là nữ giới do vậy chính thủ quân của đội Tin Lành đã đứng lên phản đối và từ chức. Giáo Hội Tin Lành sau đó đã cho phổ biến tuyên cáo báo chí nói: "Chúng tôi nhận thấy đây là điều sai trái nếu đội bóng của giáo sĩ lại không có nữ giới”. Bản tuyên cáo nói tiếp : “Đây là vấn đề chính trị về giới tính nên chúng tôi quyết định không tiến hành trận đấu”
Kết quả là trận bóng đá bị hủy bỏ.Tuy nhiên, phát ngôn viên của Giáo Hội Tin Lành Na Uy cũng tuyên bố: “Dù sao thì nhờ biến cố này hai bên cũng đã thấu hiểu được sự dị biệt văn hóa của nhau”
Tuy nhiên, vào phút chót, trận túc cầu thân hữu đã bị huỷ bỏ vì đội của giáo sĩ Hồi Giáo lấy cớ là đội của Tin Lành có nữ cầu thủ. Đội Hồi Giáo lập luận rằng, chơi bóng tất yếu là có đụng chạm. Nếu đối phương là phụ nữ thì vấn đề đụng chạm là trái với luật của Hồi Giáo.
Phát ngôn viên của Giáo Hội Tin Lành Na Uy là ông Olav Fykse Tveit cho biết khi phía Tin Lành biết được sự phản đối của phía Hồi Giáo, đã đem vấn đề ra thảo luận. Phía Tin Lành cho rằng đây là biến cố rất có ý nghĩa, không muốn hủy bỏ cuộc tranh tài nên quyết định bỏ nữ mục sư ra khỏi danh sách cầu thủ
Quyết định của Giáo Hội Tin Lành Na Uy đã làm nhiều tín hữu Tin Lành bất mãn, nhất là nữ giới do vậy chính thủ quân của đội Tin Lành đã đứng lên phản đối và từ chức. Giáo Hội Tin Lành sau đó đã cho phổ biến tuyên cáo báo chí nói: "Chúng tôi nhận thấy đây là điều sai trái nếu đội bóng của giáo sĩ lại không có nữ giới”. Bản tuyên cáo nói tiếp : “Đây là vấn đề chính trị về giới tính nên chúng tôi quyết định không tiến hành trận đấu”
Kết quả là trận bóng đá bị hủy bỏ.Tuy nhiên, phát ngôn viên của Giáo Hội Tin Lành Na Uy cũng tuyên bố: “Dù sao thì nhờ biến cố này hai bên cũng đã thấu hiểu được sự dị biệt văn hóa của nhau”