Dòng Phanxicô (Capuchin) Chọn Vị Tân Tổng Quyền Người Thụy Sĩ
Cha Mauro Johri, 59 Tuổi Đã Từng Là Bền Trên Giám Tỉnh Vùng
ROME (Zenit.org)- Dòng Capuchin đã bầu chọn Cha Mauro Johri, vị Bề Trên Giám Tỉnh Dòng tại Thụy Sĩ trở thành vị Tân Tổng Quyền của cả Dòng.
Cha Johri, 59 tuổi, kế thừa vị cựu Tổng Quyền là Cha John Corriveau, người Canada, người đã hướng dẩn Dòng trong suốt 12 năm vừa qua.
Toàn bộ tỉnh Dòng Capuchin có cuộc họp tại Rôma kéo dài trong một tuần lễ. 174 vị đại diện cho hơn 11,000 tu sĩ của Dòng Capuchin trên khắp thế giới đã về dự. Chủ đề quan trọng nhất trong nghị trình chính là việc bầu chọn ra một vị Tân Tổng Quyền nhằm để hướng dẫn Dòng trong sáu năm tới.
Mauro Johri được sinh ra tại Bivio thuộc bang Grison của Thụy Sĩ, “vốn lý giải cho việc tại sao Cha lại yêu thích việc leo núi.” Cha nói thông thạo 4 ngôn ngữ: Ý, La Tinh, Đức và Pháp. Những năm đầu tại trường trung học của cậu bé Johri chính là tại Faido. Cậu bước vào chủng viện và tập tu vào năm 1964, và đã hoàn thành những năm đầu của thần học tại Học Viện của Dòng ở Solothurn.
Cậu được phong chức linh mục vào năm 1972, và sau đó tiếp tục việc học tại trường Đại Học Fribourg, Thụy Sĩ, và tại Tuebingen, Đức Quốc, và sau đó là Phân Khoa Thần Học tại Lucerne, là nơi mà Cha hoàn thành việc nghiên cứu thần học, và nhận được bằng Tiến Sĩ Thần Học vào năm 1980. Chủ đề của luận án Tiến Sĩ của Cha chính là Thần Học Thánh Giá qua công trình của Hans Urs von Balthasar.
Vào năm 1989, Dòng Capuchin chọn Cha làm Giám Tỉnh khu vực Ý Quốc tại Thụy Sĩ và vào năm 1995, trở thành Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng tại Thụy Sĩ. Trong vai trò này, Cha trở thành Chủ Tịch của Hiệp Hội các Vị Bề Trên Dòng của Thụy Sĩ. Sau khi hoàn thành chức vụ này, Cha tiếp tục việc học tại Học Viện Đào Tạo Nhân Bản ở Montreal.
Vào năm 2005, Dòng Capuchin một lần nữa bầu chọn Cha trở thành vị Bề Trên Giám Tỉnh. Dòng hiện có mặt trên 99 quốc gia.
Cha Mauro Johri, 59 Tuổi Đã Từng Là Bền Trên Giám Tỉnh Vùng
![]() |
| Cha Mauro Johri, OFM. Cap. |
Cha Johri, 59 tuổi, kế thừa vị cựu Tổng Quyền là Cha John Corriveau, người Canada, người đã hướng dẩn Dòng trong suốt 12 năm vừa qua.
Toàn bộ tỉnh Dòng Capuchin có cuộc họp tại Rôma kéo dài trong một tuần lễ. 174 vị đại diện cho hơn 11,000 tu sĩ của Dòng Capuchin trên khắp thế giới đã về dự. Chủ đề quan trọng nhất trong nghị trình chính là việc bầu chọn ra một vị Tân Tổng Quyền nhằm để hướng dẫn Dòng trong sáu năm tới.
Mauro Johri được sinh ra tại Bivio thuộc bang Grison của Thụy Sĩ, “vốn lý giải cho việc tại sao Cha lại yêu thích việc leo núi.” Cha nói thông thạo 4 ngôn ngữ: Ý, La Tinh, Đức và Pháp. Những năm đầu tại trường trung học của cậu bé Johri chính là tại Faido. Cậu bước vào chủng viện và tập tu vào năm 1964, và đã hoàn thành những năm đầu của thần học tại Học Viện của Dòng ở Solothurn.
Cậu được phong chức linh mục vào năm 1972, và sau đó tiếp tục việc học tại trường Đại Học Fribourg, Thụy Sĩ, và tại Tuebingen, Đức Quốc, và sau đó là Phân Khoa Thần Học tại Lucerne, là nơi mà Cha hoàn thành việc nghiên cứu thần học, và nhận được bằng Tiến Sĩ Thần Học vào năm 1980. Chủ đề của luận án Tiến Sĩ của Cha chính là Thần Học Thánh Giá qua công trình của Hans Urs von Balthasar.
Vào năm 1989, Dòng Capuchin chọn Cha làm Giám Tỉnh khu vực Ý Quốc tại Thụy Sĩ và vào năm 1995, trở thành Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng tại Thụy Sĩ. Trong vai trò này, Cha trở thành Chủ Tịch của Hiệp Hội các Vị Bề Trên Dòng của Thụy Sĩ. Sau khi hoàn thành chức vụ này, Cha tiếp tục việc học tại Học Viện Đào Tạo Nhân Bản ở Montreal.
Vào năm 2005, Dòng Capuchin một lần nữa bầu chọn Cha trở thành vị Bề Trên Giám Tỉnh. Dòng hiện có mặt trên 99 quốc gia.
