Trong buổi tiếp kiến các Đức Giám Mục Venezuela đang viếng thăm Tòa Thánh vào hôm thứ Sáu 27/4, Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan ngại sâu xa của ngài về tình trạng nhân quyền tại Venezuela và những dấu hiệu cụ thể cho thấy đang có hiện tượng lạm dụng quyền lực tại quốc gia này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng “các chính sách của nhà cầm quyền [tại Venezuela] hiển nhiên đang ngày càng trở nên quá khích”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Chân Lý”, Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela cho biết:
“Trong suốt buổi tiếp kiến chúng tôi đã trình bày cho ngài về những vấn đề chúng tôi đang gặp phải trong việc giáo dục giới trẻ, tình trạng thiếu an ninh, và sự chà đạp nhân quyền trong nước. Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe những lời bình luận của chúng tôi và rất quan ngại về tình hình càng ngày xem ra càng tệ hại hơn”.
Về vấn đề luật giáo dục mới được ban hành, các Đức Giám Mục đã nói với Đức Thánh Cha rằng nó “nhắm mục đích loại bỏ giáo dục tôn giáo khỏi các lớp học”.
Các Đức Giám Mục Venezuela đã xin Đức Thánh Cha và Tòa Thánh ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của các ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ cảm tình dành cho người dân Venezuela và đoan chắc với các Đức Giám Mục ngài cầu nguyện và làm mọi việc có thể được cho đất nước Venezuela.
Các Đức Giám Mục cũng đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về những giáo huấn minh bạch của ngài. Các ngài đã trình lên Đức Thánh Cha những tài liệu học hỏi đức tin, những tài liệu quảng bá tư tưởng của Đức Thánh Cha đã được Hội Đồng Giám Mục Venezuela phê chuẩn gần đây.
Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 26/08/2005, trong cuộc tiếp kiến tân đại sứ Venezuela Ivan Guillermo Rincon Urdaneta đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã mạnh mẽ bảo vệ quyền lên tiếng của các Giám Mục Venezuela về tình trạng xã hội và đất nước. Trong thời gian hai năm trở lại đây, các Đức Giám Mục Venezuela xung đột thường xuyên với tổng thống nước này, ông Hugo Chavéz
Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội không thể không bảo vệ phẩm giá con người, và do đó cần có tự do để trình bày công khai ý kiến của mình trước công chúng. Đức Thánh Cha bảo đảm với tân đại sứ rằng tổng thống không cần phải sợ Giáo Hội Công Giáo vì Giáo Hội "chỉ muốn hoàn thành sứ vụ tôn giáo của mình và đóng góp vào những tiến bộ tinh thần của mọi quốc gia". Tại Venezuela, "Giáo Hội chia sẻ những lo toan của dân chúng và niềm hy vọng của họ cho một tương lai tốt đẹp hơn".
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Chân Lý”, Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela cho biết:
“Trong suốt buổi tiếp kiến chúng tôi đã trình bày cho ngài về những vấn đề chúng tôi đang gặp phải trong việc giáo dục giới trẻ, tình trạng thiếu an ninh, và sự chà đạp nhân quyền trong nước. Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe những lời bình luận của chúng tôi và rất quan ngại về tình hình càng ngày xem ra càng tệ hại hơn”.
Về vấn đề luật giáo dục mới được ban hành, các Đức Giám Mục đã nói với Đức Thánh Cha rằng nó “nhắm mục đích loại bỏ giáo dục tôn giáo khỏi các lớp học”.
Các Đức Giám Mục Venezuela đã xin Đức Thánh Cha và Tòa Thánh ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của các ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ cảm tình dành cho người dân Venezuela và đoan chắc với các Đức Giám Mục ngài cầu nguyện và làm mọi việc có thể được cho đất nước Venezuela.
Các Đức Giám Mục cũng đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về những giáo huấn minh bạch của ngài. Các ngài đã trình lên Đức Thánh Cha những tài liệu học hỏi đức tin, những tài liệu quảng bá tư tưởng của Đức Thánh Cha đã được Hội Đồng Giám Mục Venezuela phê chuẩn gần đây.
Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 26/08/2005, trong cuộc tiếp kiến tân đại sứ Venezuela Ivan Guillermo Rincon Urdaneta đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã mạnh mẽ bảo vệ quyền lên tiếng của các Giám Mục Venezuela về tình trạng xã hội và đất nước. Trong thời gian hai năm trở lại đây, các Đức Giám Mục Venezuela xung đột thường xuyên với tổng thống nước này, ông Hugo Chavéz
Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội không thể không bảo vệ phẩm giá con người, và do đó cần có tự do để trình bày công khai ý kiến của mình trước công chúng. Đức Thánh Cha bảo đảm với tân đại sứ rằng tổng thống không cần phải sợ Giáo Hội Công Giáo vì Giáo Hội "chỉ muốn hoàn thành sứ vụ tôn giáo của mình và đóng góp vào những tiến bộ tinh thần của mọi quốc gia". Tại Venezuela, "Giáo Hội chia sẻ những lo toan của dân chúng và niềm hy vọng của họ cho một tương lai tốt đẹp hơn".