IPHU, Ấn Độ (UCAN) – Khoảng 10.000 người thuộc các sắc tộc khác nhau đã tham dự lễ nhậm chức của Đức Giám mục John Moolachira của Diphu, một vùng bất ổn ở miền đông bắc Ấn Độ.
Giáo phận này trông coi các quận Karbi Anglong và Bắc Cachar Hill của bang Assam. Bạo lực sắc tộc ở đó đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và làm hàng ngàn gia đình phải đi sơ tán từ năm 2002.
Đức Tổng Giám mục dòng Salesian Thomas Menamparampil của Guwahati đã chủ tế thánh lễ nhậm chức hôm 15-4. Đức Giám mục Robert Kerketta của Tezpur đã cùng với các vị giám chức khác trong vùng tham dự nghi thức này. Vị tân giám chức đã từng làm linh mục ở Tezpur.
Giáo phận trống tòa hồi tháng 12-2005 khi Đức Giám mục John Kattrukuduyil được thuyên chuyển đến giáo phận mới được thành lập là Itanagar, thuộc cận bang Arunachal Pradesh.
Giáo phận có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo thuộc các sắc tộc khác nhau như Adivasi, Dimasa, Hmar, Karbi, Khasi, Kuki, Naga, Nepali, và Tiwa. Họ sinh sống trong 17 giáo xứ. Giáo hội quản lý 30 trường học, 12 trạm xá, một bệnh viện và một trường nông nghiệp.
Khu vực giáo phận này được xem là lạc hậu, nhưng nổi tiếng về việc người bộ lạc đánh nhau vì đất đai và bản sắc. Tỷ lệ người biết chữ trong hai quận thuộc giáo phận chưa tới 50%, và số phụ nữ biết đọc, biết viết chưa tới 30%.
Giáo phận chứng kiến những cuộc xung đột giữa người bộ lạc Dimasa và Hmar trong năm 2002. Năm sau đó xảy ra cuộc xung đột giữa người Khasi và Karbi. Người Karbi gây chiến với một nhóm người Kuki vào năm 2004. Năm sau đó họ lại ẩu đả với người Dimasa. Năm ngoái họ đánh nhau với người Adivasi, những người định cư đến từ miền đông Ấn.
Giáo hội đã tiến hành các công tác cứu tế và phục hồi, và cố gắng thúc đẩy hòa bình giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.
Đức tân giám mục hứa sẽ dùng thông điệp Tin Mừng để tăng cường thúc đẩy hòa bình và đoàn kết. Đức cha Moolachira nói với UCA News: "Nếu người ta sống theo các giá trị Phúc Âm, dù họ không phải là Kitô hữu, họ sẽ yêu thương nhau. Vì thế chúng ta phải rao giảng và thực hành Phúc Âm của Chúa Giêsu cho càng nhiều người càng tốt".
Đức cha 55 tuổi cho biết một thách thức nữa đó là đem "giáo dục đến mọi thành phần trong giáo phận và đặc biệt là đối với những người kém may mắn".
Đức cha Moolachira lưu ý rằng nhiều người trong giáo phận của ngài mắc các bệnh sốt rét, lao, tiêu chảy, thương hàn, dịch tả và các biến chứng sau khi sinh.
Đức cha nói: "Nhiều người không có tiền để điều trị hay mua thuốc thang". Theo ý ngài thì chăm sóc sức khỏe sẽ là mối quan tâm chính của ngài. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng chúng tôi để xoa dịu nỗi đau của họ".
Đức cha Moolachira chịu chức linh mục năm 1978. Trong giáo phận Tezpur, ngài làm giám đốc tiểu chủng viện, giáo viên và linh mục chánh xứ. Ngài được tấn phong giám mục ngày 14-2.
Đức Tổng Giám mục Menamparampil, làm việc ở miền đông bắc Ấn Độ hơn bốn thập niên nay, cho UCA News biết Đức cha Moolachira là "một thừa sai cừ khôi và là một người hết sức khiêm tốn và có năng lực từng trải".
Vị giám chức dòng Salesian cho biết Giáo hội trong khu vực "đang trưởng thành", và còn đang giúp Giáo hội ngoài khu vực. Miền đông Bắc Ấn Độ có 15 giáo phận.
D. Uphing Maslai, 44 tuổi, một công chức người bộ lạc Tiwa, nói rằng cam kết phục vụ người nghèo của đức cha "rõ ràng sẽ có lợi cho" vùng lạc hậu này.
Serapinus Guria, 29 tuổi, một người dân tộc Adivasi đến từ Tezpur đã làm việc với đức tân giám mục nhiều năm nay, cho biết anh nhận thấy ngài rất khiêm tốn.
Giáo phận này trông coi các quận Karbi Anglong và Bắc Cachar Hill của bang Assam. Bạo lực sắc tộc ở đó đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và làm hàng ngàn gia đình phải đi sơ tán từ năm 2002.
Đức Tổng Giám mục dòng Salesian Thomas Menamparampil của Guwahati đã chủ tế thánh lễ nhậm chức hôm 15-4. Đức Giám mục Robert Kerketta của Tezpur đã cùng với các vị giám chức khác trong vùng tham dự nghi thức này. Vị tân giám chức đã từng làm linh mục ở Tezpur.
Giáo phận trống tòa hồi tháng 12-2005 khi Đức Giám mục John Kattrukuduyil được thuyên chuyển đến giáo phận mới được thành lập là Itanagar, thuộc cận bang Arunachal Pradesh.
Giáo phận có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo thuộc các sắc tộc khác nhau như Adivasi, Dimasa, Hmar, Karbi, Khasi, Kuki, Naga, Nepali, và Tiwa. Họ sinh sống trong 17 giáo xứ. Giáo hội quản lý 30 trường học, 12 trạm xá, một bệnh viện và một trường nông nghiệp.
Khu vực giáo phận này được xem là lạc hậu, nhưng nổi tiếng về việc người bộ lạc đánh nhau vì đất đai và bản sắc. Tỷ lệ người biết chữ trong hai quận thuộc giáo phận chưa tới 50%, và số phụ nữ biết đọc, biết viết chưa tới 30%.
Giáo phận chứng kiến những cuộc xung đột giữa người bộ lạc Dimasa và Hmar trong năm 2002. Năm sau đó xảy ra cuộc xung đột giữa người Khasi và Karbi. Người Karbi gây chiến với một nhóm người Kuki vào năm 2004. Năm sau đó họ lại ẩu đả với người Dimasa. Năm ngoái họ đánh nhau với người Adivasi, những người định cư đến từ miền đông Ấn.
Giáo hội đã tiến hành các công tác cứu tế và phục hồi, và cố gắng thúc đẩy hòa bình giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.
Đức tân giám mục hứa sẽ dùng thông điệp Tin Mừng để tăng cường thúc đẩy hòa bình và đoàn kết. Đức cha Moolachira nói với UCA News: "Nếu người ta sống theo các giá trị Phúc Âm, dù họ không phải là Kitô hữu, họ sẽ yêu thương nhau. Vì thế chúng ta phải rao giảng và thực hành Phúc Âm của Chúa Giêsu cho càng nhiều người càng tốt".
Đức cha 55 tuổi cho biết một thách thức nữa đó là đem "giáo dục đến mọi thành phần trong giáo phận và đặc biệt là đối với những người kém may mắn".
Đức cha Moolachira lưu ý rằng nhiều người trong giáo phận của ngài mắc các bệnh sốt rét, lao, tiêu chảy, thương hàn, dịch tả và các biến chứng sau khi sinh.
Đức cha nói: "Nhiều người không có tiền để điều trị hay mua thuốc thang". Theo ý ngài thì chăm sóc sức khỏe sẽ là mối quan tâm chính của ngài. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng chúng tôi để xoa dịu nỗi đau của họ".
Đức cha Moolachira chịu chức linh mục năm 1978. Trong giáo phận Tezpur, ngài làm giám đốc tiểu chủng viện, giáo viên và linh mục chánh xứ. Ngài được tấn phong giám mục ngày 14-2.
Đức Tổng Giám mục Menamparampil, làm việc ở miền đông bắc Ấn Độ hơn bốn thập niên nay, cho UCA News biết Đức cha Moolachira là "một thừa sai cừ khôi và là một người hết sức khiêm tốn và có năng lực từng trải".
Vị giám chức dòng Salesian cho biết Giáo hội trong khu vực "đang trưởng thành", và còn đang giúp Giáo hội ngoài khu vực. Miền đông Bắc Ấn Độ có 15 giáo phận.
D. Uphing Maslai, 44 tuổi, một công chức người bộ lạc Tiwa, nói rằng cam kết phục vụ người nghèo của đức cha "rõ ràng sẽ có lợi cho" vùng lạc hậu này.
Serapinus Guria, 29 tuổi, một người dân tộc Adivasi đến từ Tezpur đã làm việc với đức tân giám mục nhiều năm nay, cho biết anh nhận thấy ngài rất khiêm tốn.