Fides –
Thánh lễ tại Bắc Kinh sáng 22/04/2007
Thánh lễ tại Bắc Kinh sáng 22/04/2007
Thông tấn xã Công Giáo Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc cho biết người Công Giáo Trung Hoa đã gởi tặng Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI một chiếc vé tham dự Thế Vận Hội 2008 nhân ngày sinh nhật thứ 80 của ngài như một cử chỉ chứng tỏ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và với Giáo Hội Hoàn Vũ.

Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con đã đặt một vé cho ngài tham dự Thế Vận Hội 2008 để chúng con có thể chào đón ngài giữa chúng con”. Đây là những lời đơn sơ của anh chị em giáo dân Công Giáo Trung Hoa gởi đến Đức Thánh Cha đính kèm với món quà thật cảm động của họ.

Thông tấn xã Fides cho biết nhiều giáo xứ ở Bắc Kinh và nhiều nơi trong nước đã có những buổi cầu nguyện đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha nhân ngày sinh nhật của ngài và nhiều người bày tỏ ao ước sớm có thể được chào đón Đức Thánh Cha tại quê hương của họ.

Nhờ các phương tiện thông tin được mở rộng, đặc biệt nhờ kỹ thuật Internet, tin tức về bức thư của Đức Thánh Cha gởi cho người Công Giáo Trung Hoa đã được quảng bá hết sức rộng rãi và mọi người nôn nao chờ đón. Một giáo dân cho biết: “Chúng tôi đang trông chờ Lá Thư Đức Thánh Cha viết cho chúng tôi và chúng tôi cũng hy vọng được chào đón ngài tại Trung Hoa. Đó là lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi biết điều này không dễ dàng gì nhưng chúng tôi vẫn hy vọng và cầu nguyện cho điều đó”.

Một linh mục tại giáo phận Bắc Kinh đã nhân dịp này chuyển đến Đức Thánh Cha những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của ngài. Ngài nói: “Chúng tôi đã đọc kinh Mân Côi với ý chỉ của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cầu chúc ngài sức khoẻ dồi dào để ngài có thể tiếp tục dẫn dắt chúng tôi đến với những chân lý Đức Tin. Chúng tôi hy vọng những lời cầu nguyện của chúng tôi làm giảm nhẹ sự mệt nhọc của ngài. Tôi rất xúc động khi đọc bài giảng của Đức Thánh Cha về 80 năm cuộc đời ngài. Ngài như muốn cáo lỗi vì đã quá già nhưng điều này khiến ngài càng quan trọng hơn với chúng tôi. Kinh nghiệm của ngài mở ra một con đường được xây đắp bởi một đức tin cá vị mạnh mẽ. Điều này là cái chúng ta đang rất cần và là điều chúng ta đã và đang nhận được trong hai năm trong triều Giáo Hoàng của ngài”.