Buenos Aires -
Trong thánh lễ đặc biệt dành cho các trường Công Giáo tại thủ đô Buenos Aires của Á Căn Đình diễn ra hôm 19/4/2007, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio bày tỏ mong ước các thầy cô giáo dấn thân hơn nữa trong đường lối giáo dục Công Giáo sao cho học sinh gặp gỡ Thiên Chúa và giúp các thanh thiếu niên tìm được ý nghĩa đích thật của đời mình.
Đức Hồng Y đã khích lệ các thầy cô giáo Công Giáo tại thủ đô Buenos Aires canh tân dấn thân và ơn gọi là “thầy dậy” của mình. Ngài bày tỏ mong ước tha thiết là các thầy cô giáo tìm ra những đường lối mới mẻ và độc đáo để giáo dục học sinh trên cơ sở gặp gỡ Đức Kitô và gặp gỡ chính họ.
Theo Đức Hồng Y sống đức tin và giữ một nhân sinh quan và vũ trụ quan đặc thù không phải là những ý tưởng được ưa chuộng “trong thời đại của chủ nghĩa tương đối và sự thiếu vắng các xác tín”.
“Càng thiếu xác tín càng dễ cho chúng ta bị thuyết phục để tin rằng điều duy nhất mạnh mẽ và chắc chắn là những khẩu hiệu của chủ nghĩa tiêu thụ và những hình ảnh đang đập vào mắt chúng ta”.
Đức Hồng Y cũng cảnh cáo người Công Giáo đừng rút lui vào thế thủ của thế giới riêng mình, cũng đừng nguyền rủa thực tại của thế giới. Những chân lý đức tin phải dẫn dắt các tín hữu đến “những đóng góp tích cực” làm xoay chuyển thực tại xã hội hơn là làm cho họ trở nên cô lập với xã hội.
![]() |
| ĐHY Jorge Mario Bergoglio |
Đức Hồng Y đã khích lệ các thầy cô giáo Công Giáo tại thủ đô Buenos Aires canh tân dấn thân và ơn gọi là “thầy dậy” của mình. Ngài bày tỏ mong ước tha thiết là các thầy cô giáo tìm ra những đường lối mới mẻ và độc đáo để giáo dục học sinh trên cơ sở gặp gỡ Đức Kitô và gặp gỡ chính họ.
Theo Đức Hồng Y sống đức tin và giữ một nhân sinh quan và vũ trụ quan đặc thù không phải là những ý tưởng được ưa chuộng “trong thời đại của chủ nghĩa tương đối và sự thiếu vắng các xác tín”.
“Càng thiếu xác tín càng dễ cho chúng ta bị thuyết phục để tin rằng điều duy nhất mạnh mẽ và chắc chắn là những khẩu hiệu của chủ nghĩa tiêu thụ và những hình ảnh đang đập vào mắt chúng ta”.
Đức Hồng Y cũng cảnh cáo người Công Giáo đừng rút lui vào thế thủ của thế giới riêng mình, cũng đừng nguyền rủa thực tại của thế giới. Những chân lý đức tin phải dẫn dắt các tín hữu đến “những đóng góp tích cực” làm xoay chuyển thực tại xã hội hơn là làm cho họ trở nên cô lập với xã hội.
