Vatican -
ĐTC - ông Ban Ki-moon và phu nhân
Trong buổi triều yết Đức Thánh Cha hôm 18/4, ông Ban Ki-moon, một nhà ngoại giao Nam Hàn, người đã thay thế ông Kofi Annan trong chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã mời Đức Thánh Cha đến nói chuyện tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Trong thông cáo đưa ra sáng Thứ Năm 19/4, Tòa Thánh đã cho biết một số chi tiết về cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút giữa Đức Thánh Cha và ông Ban Ki-moon. Hai vị chủ yếu đã bàn về sự hợp tác song phương giữa Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc. Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết ông Ban Ki-moon đã đưa ra lời mời Đức Thánh Cha nhưng chưa cho biết về phản ứng của Đức Thánh Cha.

Đây là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cùng dự buổi tiếp kiến có phu nhân của ông Ban Ki-moon. Có nhiều nguồn tin cho rằng ông Ban Ki-moon theo đạo Sun Myung Moon là giáo phái đã dụ dỗ được cựu Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo. Tuy nhiên, về mặt chính thức, ông Ban Ki-moon không theo một tôn giáo nào.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng nói chuyện tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 5/10/1995.