Caritas quốc tế kêu gọi cứu trợ dân tỵ nạn Iraq
Geneva, 17/4/2007 (Zenit.org) - Caritas quốc tế tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng do làn sóng hơn 2 triệu dân tỵ nạn tại Iraq hiện nay khiến tình hình toàn vùng trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đứng ra bảo trợ tổ chứ hội nghị này tại Genève vào ngày 17 và 18/4 đã nhìn nhận rằng hiện nay có rất nhiều dân tỵ nạn Iraq đang chạy lánh nạn qua các nước láng diềng và di tản khỏi những vùng loạn lạc ngay tại chính nội địa Iraq.
Ông chủ tịch Caritas quốc tế là Denis Viénot và một số đồng nghiệp của 162 tổ chức Caritas khắp nơi trên thế giới nhằm trợ giúp phát triển và cứu trợ xã hội đã đến tham dự hội nghị này.
Ông Sebastien Dechamps, giám đốc Caritas vùng Trung Đông và Bắc Phi, đã tuyên bố trong hội nghị rằng: “Nguyên tại các nước Trung Đông hiện nay có chừng 2 triệu dân tỵ nạn Iraq. Các nước Syria, Giođan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Ai Cập chắc chắn không thể kham nổi gánh nặng kinh tế và xã hội này mãi được!”
Ông Sebastien Dechamps phát biểu tiếp: “cộng đồng quốc tế phải ghé vai lãnh trách nhiệm cứu trợ những dân tỵ nạn Iraq này, họ đang phải trốn chạy loạn lạc, bạo lực và hố tuyệt vọng”.
Caritas Syria, Giođan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tay cứu trợ hàng ngàn người tỵ nạn Iraq. Tuy nhiên, các cơ quan Caritas đều tường trình rằng tình hành ngày càng khó khăn vì rất ít dân tỵ nạn Iraq được cấp giấy tờ cư trú hợp pháp tại các nước tiếp cư, nên đại đa số bị cấm đi làm.
Geneva, 17/4/2007 (Zenit.org) - Caritas quốc tế tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng do làn sóng hơn 2 triệu dân tỵ nạn tại Iraq hiện nay khiến tình hình toàn vùng trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đứng ra bảo trợ tổ chứ hội nghị này tại Genève vào ngày 17 và 18/4 đã nhìn nhận rằng hiện nay có rất nhiều dân tỵ nạn Iraq đang chạy lánh nạn qua các nước láng diềng và di tản khỏi những vùng loạn lạc ngay tại chính nội địa Iraq.
Ông chủ tịch Caritas quốc tế là Denis Viénot và một số đồng nghiệp của 162 tổ chức Caritas khắp nơi trên thế giới nhằm trợ giúp phát triển và cứu trợ xã hội đã đến tham dự hội nghị này.
Ông Sebastien Dechamps, giám đốc Caritas vùng Trung Đông và Bắc Phi, đã tuyên bố trong hội nghị rằng: “Nguyên tại các nước Trung Đông hiện nay có chừng 2 triệu dân tỵ nạn Iraq. Các nước Syria, Giođan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Ai Cập chắc chắn không thể kham nổi gánh nặng kinh tế và xã hội này mãi được!”
Ông Sebastien Dechamps phát biểu tiếp: “cộng đồng quốc tế phải ghé vai lãnh trách nhiệm cứu trợ những dân tỵ nạn Iraq này, họ đang phải trốn chạy loạn lạc, bạo lực và hố tuyệt vọng”.
Caritas Syria, Giođan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tay cứu trợ hàng ngàn người tỵ nạn Iraq. Tuy nhiên, các cơ quan Caritas đều tường trình rằng tình hành ngày càng khó khăn vì rất ít dân tỵ nạn Iraq được cấp giấy tờ cư trú hợp pháp tại các nước tiếp cư, nên đại đa số bị cấm đi làm.