Baghdad 18/04/07 – “Tháo gỡ ngay Thánh Giá đi nếu không chúng tao đốt nhà thờ của chúng mày. Đó là lời đe dọa nhắm vào nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô tọa lạc tại khu vực Dora của người Kitô Giáo ở Baghdad. Nhà thờ này thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chaldean.

Nguồn tin địa phương nói một nhóm Hồi Giáo không có tên đã đứng đàng sau những đe dọa này và đang gieo rắc sự khiếp sợ ở thủ đô Baghdad.

Mạng lưới điện toán bằng tiếng Ả Rập có tên là Ankawa.com và hãng tin Aina đã loan tin về một chiến dịch khủng bố trong khu vực người Kitô Giáo ở Baghdad. Tại Mosul là vùng của người Sunni, nhưng người Kitô giáo vẫn bị đe dọa thường xuyên.

Đức Cha Shlemon Warduni, Giám Mục phó cai quản giáo phận Baghdad của Giáo Hội Công Giáo Chaldean đã cho cơ quan tin tức Á Châu biết :“Trong 2 tháng vừa qua nhiều nhà thờ đã bị buộc phải tháo gỡ thánh giá dựng trên nóc nhà thờ. Nhà thờ thánh George ở Assira, các kẻ Hồi Giáo cực đoan đã tự động leo lên nóc nhà thờ phá bỏ Thánh Giá. Nhà thờ thánh Gioan ở Dora trong nhiều tháng qua không có Linh Muc coi sóc, giáo dân đã phãi tự động tháo gỡ Thánh Giá vì liên tục có những lời đe dọa.

Riêng nhà thờ thánh Phêrô và Phaolô được đề cập ở trên, ĐGM cho biết, giáo quyền nhất định chưa cho hạ Thánh Giá mặc dù có nhiều lời đe dọa. ĐGM Warduni nói: “Nhân dân Iraq đã quá mệt mỏi, từ lâu chúng tôi đã chịu nhiều đau khổ, chúng tôi không chịu đựng thêm được nữa, chúng tôi xin Chúa ban sự bình an. Người Kitô Giáo cũng như người Hồi Giáo đều muốn tái thiết Iráq. Chúng tôi không muốn bị đuổi đi. Chúng tôi đả sinh ra ở đây và muốn sinh sống tại đây”.

Nhóm Hồi Giáo quá khích ở Dora như muốn ra một tối hậu thư cho người Kitô Giáo: “Đổi sang Hồi Giáo hoặc phải chết”. Có nhiều người nói họ nhận được lời cảnh cáo là không được đeo Thánh Giá trên người hay làm bất cứ cử chỉ nào biểu lộ niềm tin không phải là Hồi Giáo. Nhóm Hồi Giáo quá khích cũng tự cho phép tịch thu đồ vật tài sản của người Kitô Giáo để buộc những người này phải rời bỏ Iraq đi lánh nạn sang nơi khác.