Thống Đốc Ngân Hàng và bộ trưởng tài chính giải thích
Dưới sự xúi giục của đảng Ấn Giáo cực đoan Bharatiya Janata (BJP), các cuộc biểu tình dữ dội và ấu đả với cảnh sát đã diễn ra tại nhiều thành phố của Ấn Độ trong tuần qua, kéo dài cho tới nay. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình này là Ngân Hàng Quốc Gia Ấn Độ (Reserve Bank of India - RBI) vừa phát hành một đồng tiền trị giá 2 rupee trong đó có hình 4 người thuộc 4 tôn giáo khác nhau tại Ấn (Ấn Giáo, Hồi Giáo, Kitô Giáo và Phật Giáo) đang cùng nắm tay giơ lên cao. Hình 4 người này được vẽ theo góc độ nhìn từ trên cao xuống trông giống như cây thập giá.

Sau khi ngân hàng quốc gia Ấn phát hành đồng bạc này Rashtriya Swamsevak Sangh, chủ tịch BJP tại Sudharshan tấn công thống đốc ngân hàng quốc gia Y.V.R. Reddy và bộ trưởng tài chính P. Chidambaram là đề cao Kitô Giáo tại Ấn và kêu gọi người Ấn Giáo biểu tình cho đến khi ngân hàng thâu hồi đồng tiền. Shiv Sena, quyền thống đốc bang Uddhav Thackeray cũng xúi giục dân chúng làm loạn và cho rằng việc đề cao Kitô Giáo ở Ấn là “không thể chấp nhận”. Trong khi đó, cũng tại Uddhav Thackeray, trước đó BJP đã phát hành một CD “cộng đồng” nhưng lại chứa đựng những tư tưởng bài xích các tôn giáo thiểu số tại Ấn.

Trong khi đó RBI ra thông cáo phủ nhận những cáo buộc của BJP và cho biết bức hình trên “tiêu biểu cho sự đoàn kết quốc gia trong dị biệt” về tín ngưỡng.

Cha Babu Joseph phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn nói với thông tấn xã Công Giáo Á Châu: “Toàn bộ cuộc tranh cãi hiện nay về biểu tượng đoàn kết mô tả trên mặt sau của đồng bạc 2 rupee không gì khác hơn là trí tưởng tượng phong phú của các cá nhân hay những nhóm nào đó bị ám ảnh bởi chủ nghĩa bài thiểu số. Ngân hàng quốc gia đã giải thích minh bạch về ý nghĩa của biểu tượng này và vấn đề lẽ ra phải được coi là kết thúc. Thay vì vậy, những nhóm quyền thế này đang cố thúc giục tình cảm chống lại một biểu tượng được đông đảo dân chúng coi như tượng trưng cho sự đoàn kết quốc gia, cho những nền văn hóa và tôn giáo mà Ấn Độ thực sự tượng trưng. Các đảng phái và các tổ chức chính trị khơi dậy những vấn đề nhảm nhí như vậy chẳng phục vụ gì hơn là gây thêm chia rẽ xã hội trong các cộng đồng”.