Tổng Thống Bush và sơ Assumpta Long dòng Đa Minh
Tại Washington DC, hôm 13/4/2007, trong Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Buổi Sáng của Công Giáo Hoa Kỳ, tổng thống George W. Bush đã đến dự và đã lên tiếng ca ngợi truyền thống phò sinh của người Công Giáo và thúc giục toàn thể dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ mộy “nền văn hóa sự sống”.

Mở đầu diễn từ của mình, tổng thống cám ơn sự hiện diện của các tham dự viên và gọi Hoa Kỳ là một dân tộc biết cầu nguyện. “Một đất nước cầu nguyện là một đất nước trong đó sức mạnh thực sự nằm trong tim của mọi người nam nữ của quốc gia đó”.

Dịp này tổng thống đã nhắc đến ông Charles Carroll cư dân Maryland, người Công Giáo duy nhất đã ký vào Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Là một người giàu có, ông đã cống hiến toàn bộ tài sản của mình cho chính nghĩa độc lập của Hoa Kỳ. Tổng thống nói: “Ông ta biết rằng một nước Mỹ nơi mọi người được tự do thờ phượng là một đất nước nơi Công Giáo sẽ triển nở và phong phú”.

Tuy nhiên, tổng thống cảnh cáo rằng ngày nay nền luân lý căn bản của Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều thử thách. Tổng thống đã đề cập đến “cám dỗ lèo lái mạng sống con người trong những cách thế không tôn trọng tính cách nhân bản của con người”. Do đó, người Công Giáo tại Hoa Kỳ cần giúp chính phủ bảo vệ phẩm giá con người.

Tổng thống bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến các trường Công Giáo đã đóng góp nhân lực và trí tuệ cho quốc gia Hoa Kỳ, đặc biệt đang phục vụ cả những trẻ em không Công Giáo trong những vùng nghèo nhất của đất nước.

Cuối cùng tổng thống bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa đưa ra trong tuần qua về việc cải tổ chính sách di dân của Hoa Kỳ.