Sứ điệp Giáng sinh tại Chiapas kêu gọi hòa bình và công lý
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách12/30/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Giám mục Felipe Arizmendi Esquivel đưa ra một lời kêu gọi

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Mexico 24/12/2002(Zenit. org). - Một Giám Mục tại Chiapas nói không có công lý không có hòa bình vĩnh viễn, và không có công lý và hoà bình không có Giáng sinh thật, một giám mục tại Chiapas nói.

Trong sứ điệp Giáng sinh của ngài, Giám mục Felipe Arizmendi Esquivel tại San Cristobal nhắc người tín hữu nhớ rằng Giáo hội và các người Kitô hữu không nên qui căn tính và sứ vụ mình thành một cơ quan phục vụ xã hội hay một nhóm áp lực.

Ðức Giám Mục đã viết trong sứ điệp nhiệm vụ chính của Giáo hội là làm sáng danh Chúa, rao giảng tin mừng và cử hành những "dấu chỉ sự hiện diện bí tích của Người giữa chúng ta".

Ðức Cha tuyên bố nhưng, Giám mục nhấn mạnh rằng Chúa được vinh hiển khi người nam và người nữ--những hình ảnh của Chúa--sống xứng đáng và trong hoà bình với nhau. "Vinh quang Thiên Chúa không tách rời khỏi công lý và hòa bình giữa các dân tộc".

Tình trạng cảnh giác xung đột tại Chiapas vẫn còn sợ rằng những hành động như chiến trang năm 1994 sẽ tái diễn.

Vụ xung đột tại bang phía nam bùng nổ ngày 1/1/1994, ngày mà các chiến sĩ của Đạo binh Zapatista Giải phóng Quốc gia (EZLN) nổi dậy võ trang nhân danh các quyền của người Thổ Dân. 12 ngày tiếp sau giao tranh với quân đội chính phủ để lại hơn 120 người chết, theo những nguồn tin chính thức (400 người chết, theo EZLN).

Những cuộc hòa đàm giữa chính phủ và những người Zapatistas bị sụp đổ năm ngoái sau khi Quốc hội phê chuẩn một bản dịch yếu kém về bản dự luật các quyền Indian mà những kẻ nổi loạn ủng hộ.

Biết rằng sự thiết lập một hòa bình bền vững và vĩnh cửu đòi hỏi phải loại trừ bất công, giám mục San Cristobal nói phải khắc phục nạn nghèo liên tục, nạn mù chữ, và sự thiếu các hạ tầng cơ sở.

Ðức Giám Mục nói thêm hơn nữa, phải vượt thắng thuyết chủng tộc và phải thừa nhận những quyền hợp pháp của người Indian, ngài nói. Những nông gia phải có cơ hội lao động và lãnh lương xứng đáng.

Giám Mục Arizmendi kết luận"Do đó, để lễ Giáng sinh chúng ta được như Chúa Giêsu muốn, chúng ta hãy phê chuẩn việc cam kết của chúng ta hành động cho hòa bình và công lý, ".

See Also

9/24/2010
Gương dũng cảm của mục tử: một Giám mục Mexico đoạt giải Rafto
Trần Mạnh Trác
7/11/2009
Đức Thánh Cha kêu gọi Mexicô tôn trọng tự do tôn giáo đúng nghĩa
LM Trần Đức Anh, OP
7/11/2009
Tiến triển trong quan hệ ngoại giao Mexico – Tòa Thánh Vatican
Nguyễn Hoàng Thương
6/17/2009
Các Giám Mục Mexico lên án vụ sát hại một Linh Mục và hai chủng sinh
Peter Nguyễn Minh Trung
6/7/2009
Các Giám mục Mexicô bị đe dọa
Peter Nguyễn Minh Trung
1/9/2009
Hội nghị Thế giới các Gia đình tại Mexico City
Phụng Nghi
8/17/2007
Giáo Hội Mexico cảnh báo về hiện tượng thờ “Thánh Sự Chết”
Nguyễn Long Thao
7/23/2007
Đã có tin ĐTC sẽ viếng thăm Mexico.
Nguyễn Long Thao
4/11/2007
Sau hợp pháp hóa phá thai, cánh tả Mexico chuyển qua trợ tử và an tử
Thúy Dung
3/26/2007
Biểu tình vĩ đại tại Mexico chống phá thai
Thúy Dung
1/16/2007
Mexico có Tân Giám Mục trẻ nhất thế giới
Đặng Tự Do
11/25/2005
13 Tân Chân Phước Tử Đạo Mêxicô trong cuộc nổi dậy vào thập niên 1920
Ngọc Loan
7/14/2005
Các Giám Mục Mexicô cố thuyết phục Luật chống-làm chết êm dịu
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
10/15/2004
Năm Thánh Thể- Khai mạc Đại Hội Thánh Thể tại Mexico
Ngọc Loan
6/19/2004
Giáo hội Mexico lo lắng về hiện tượng bắt cóc
Gioan Bosco Hoàng Thương
5/8/2003
Tình trạng lao động tại Mexico
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
2/14/2003
Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico đến thăm các cộng đoàn Công Giáo tại bang Chiapas
Nguyễn Việt Nam
1/23/2003
Đức Thánh Cha kêu gọi cứu trợ nạn nhân động đất tại Mexico
Nguyễn Việt Nam
8/8/2002
Thông báo của chính phủ Mexico về cuộc họp giữa tổng thống Vicente Fox và ĐTC
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
8/7/2002
Đức Thánh Cha ôn lại những ngày không thể quên tại Guatemala và Mexico
Nguyễn Việt Nam