Hwari -
Cha Paolo Noè, 89 tuổi, người thường được gọi là “thượng phụ” vì chòm râu dài của ngài, đã qua đời hôm thứ Sáu 30/3/2007 tại Hwari, thuộc giáo phận Pekhon. Đức Cha Peter Hla, Giám Mục giáo phận Pekhon, Miến Điện đã đưa ra cáo phó trên và cho biết nghi lễ an táng cho cha Paolo Noè sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai 2/4.
Cha Paolo Noè là vị thừa sai cuối cùng được Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Truyền Giáo (PIME) cử sang Miến Điện. Không giống như đa số các nhà truyền giáo khác, cha Paolo Noè và 29 vị khác đã không bị cộng sản Miến Điện trục xuất vào năm 1966.
Cha Paolo Noè đã đặt chân đến Miến Điện năm 1948 và chia sẻ những nổi trôi của đất nước Miến Điện với người dân ở đây trong 59 năm. Trong 59 năm đó ngài đã không thể rời Miến Điện về thăm nhà vì cộng sản đe dọa rằng một khi rời khỏi đó ngài cũng như 29 vị khác sẽ không được quay trở lại. Trước sự đe dọa của cộng sản, ba mươi vị thừa sai đã thề không ra nước ngoài và ở lại cho đến khi qua đời.
Năm 2003, cha Paolo Noè trở thành vị thừa sai cuối cùng còn sống sót trong số 30 vị. “Tất cả họ đã về với Cha với tình yêu của tôi, hay nếu anh muốn nói cách khác, với nỗi buồn của tôi”.
Sau khi đến Miến Điện, vị linh mục Italia này đã học Anh Ngữ, Miến Ngữ và tiếng Karen. Ngài hoạt động truyền giáo tại Toungoo, rồi Taunggyi, và cuối cùng tại Pekhon. Khi ngài đến những nơi này Giáo Hội Công Giáo không tồn tại, tất cả bắt đầu từ số không. Chính Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Truyền Giáo đã giúp hình thành 6 giáo phận tại Miến Điện.
Cha Paolo Noè thường đảm trách mục vụ trong các vùng xa xôi hẻo lánh với những người dân tộc Shan, Karen, và Padaung. Những vùng này thường được gọi chung là “Vùng Đen” nơi người Tây phương được khuyến cáo chớ có léo hánh tới. Lý do là vì những người dân tộc này luôn muốn được tự trị và thường xuyên giao tranh với quân chính phủ.
Hoạt động mục vụ trong các vùng này ngoài những hiểm nguy về mìn bẫy, kẹt giữa hai lằn đạn, còn những khổ cực lớn lao như nghèo đói, bệnh tật và trường kỳ đi bộ. Trong cáo phó, Tòa Giám Mục giáo phận Pekhon ghi nhận ngài được người dân thương mến vô hạn nhờ lòng yêu người và vui tính cả trong những nghịch cảnh và gian lao.
Vị tôi tớ Chúa vui tính này đã về hưu vào tuổi 80 nhưng vẫn còn tích cực giúp xứ tại giáo xứ Hwari thuộc giáo phận Pekhon.
Giáo phận Pekhon được thành lập vào năm 2005 bao gồm 25,890 km2 với dân số 450,000 người trong đó có 37,000 người Công Giáo (chiếm 8.3%). Hiện nay, giáo phận có 23 linh mục và 41 nữ tu.
Tình hình Giáo Hội Miến Điện theo niên giám Tòa Thánh 2006
![]() |
| Cha Paolo Noè |
Cha Paolo Noè là vị thừa sai cuối cùng được Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Truyền Giáo (PIME) cử sang Miến Điện. Không giống như đa số các nhà truyền giáo khác, cha Paolo Noè và 29 vị khác đã không bị cộng sản Miến Điện trục xuất vào năm 1966.
Cha Paolo Noè đã đặt chân đến Miến Điện năm 1948 và chia sẻ những nổi trôi của đất nước Miến Điện với người dân ở đây trong 59 năm. Trong 59 năm đó ngài đã không thể rời Miến Điện về thăm nhà vì cộng sản đe dọa rằng một khi rời khỏi đó ngài cũng như 29 vị khác sẽ không được quay trở lại. Trước sự đe dọa của cộng sản, ba mươi vị thừa sai đã thề không ra nước ngoài và ở lại cho đến khi qua đời.
Năm 2003, cha Paolo Noè trở thành vị thừa sai cuối cùng còn sống sót trong số 30 vị. “Tất cả họ đã về với Cha với tình yêu của tôi, hay nếu anh muốn nói cách khác, với nỗi buồn của tôi”.
Sau khi đến Miến Điện, vị linh mục Italia này đã học Anh Ngữ, Miến Ngữ và tiếng Karen. Ngài hoạt động truyền giáo tại Toungoo, rồi Taunggyi, và cuối cùng tại Pekhon. Khi ngài đến những nơi này Giáo Hội Công Giáo không tồn tại, tất cả bắt đầu từ số không. Chính Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Truyền Giáo đã giúp hình thành 6 giáo phận tại Miến Điện.
Cha Paolo Noè thường đảm trách mục vụ trong các vùng xa xôi hẻo lánh với những người dân tộc Shan, Karen, và Padaung. Những vùng này thường được gọi chung là “Vùng Đen” nơi người Tây phương được khuyến cáo chớ có léo hánh tới. Lý do là vì những người dân tộc này luôn muốn được tự trị và thường xuyên giao tranh với quân chính phủ.
Hoạt động mục vụ trong các vùng này ngoài những hiểm nguy về mìn bẫy, kẹt giữa hai lằn đạn, còn những khổ cực lớn lao như nghèo đói, bệnh tật và trường kỳ đi bộ. Trong cáo phó, Tòa Giám Mục giáo phận Pekhon ghi nhận ngài được người dân thương mến vô hạn nhờ lòng yêu người và vui tính cả trong những nghịch cảnh và gian lao.
Vị tôi tớ Chúa vui tính này đã về hưu vào tuổi 80 nhưng vẫn còn tích cực giúp xứ tại giáo xứ Hwari thuộc giáo phận Pekhon.
Giáo phận Pekhon được thành lập vào năm 2005 bao gồm 25,890 km2 với dân số 450,000 người trong đó có 37,000 người Công Giáo (chiếm 8.3%). Hiện nay, giáo phận có 23 linh mục và 41 nữ tu.
Tình hình Giáo Hội Miến Điện theo niên giám Tòa Thánh 2006
| Giáo Phận | Dân Số | Công Giáo | Phần Trăm | |
| Myitkyina | 2,000,000 | 98,351 | 4.92% | |
| Yangon (TGP) | 15,000,000 | 81,565 | 0.54% | |
| Hakha | 1,016,179 | 76,867 | 7.56% | |
| Pathein | 4,992,080 | 71,908 | 1.44% | |
| Loikaw | 301,187 | 62,083 | 20.61% | |
| Taunggyi (TGP) | 1,736,875 | 47,886 | 2.76% | |
| Kengtung | 1,000,500 | 45,018 | 4.50% | |
| Taungngu | 3,310,000 | 40,094 | 1.21% | |
| Lashio | 2,300,000 | 30,998 | 1.35% | |
| Pyay | 9,028,000 | 24,300 | 0.27% | |
| Mandalay (TGP) | 15,000,000 | 22,511 | 0.15% | |
| Mawlamyine | 2,621,889 | 7,771 | 0.30% | |
| Pekhon | 450,000 | 37,000 | 8.3% |
