KUPANG, Indonesia (UCAN) – Sau khi biết về tài chính vi mô như là công cụ để chống đói nghèo, các linh mục của tổng giáo phận Kupang nhất trí xây dựng hay phục hồi các hợp tác xã trong từng giáo xứ.

Tổng giáo phận đặt trụ sở ở Kupang, thủ phủ tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Jakarta 1.870 km về phía đông, đã tổ chức khóa đào tạo này từ ngày 12-17/3 tại nhà tĩnh tâm của các nữ tu dòng Tôi tớ Chúa Thánh Linh ở làng Belo của Kupang.

Hadipurnama Chandra, thành viên ban lãnh đạo Ủy ban Phát triển Xã hội-Kinh tế (Komisi PSE) của các giám mục Indonesia, hướng dẫn khóa đào tạo này. Các lãnh đạo tổng giáo phận cùng với 47 linh mục đến từ 22 giáo xứ của Kupang và bốn nhân viên giáo dân của ủy ban PSE tham dự các lớp học này.

Chandra cho UCA News biết, khóa đào tạo giúp các linh mục làm quen với các nguyên tắc tài chính vi mô để các ngài biết cách "giúp giáo dân của mình cải thiện sinh kế".

Các đề tài đào tạo gồm tín dụng vi mô và sinh kế, các vấn đề của các tổ chức tài chính vi mô, đói nghèo là vấn đề chung, các bước tiến hành thành lập các tổ chức tiết kiệm và cho vay, và vấn đề tài chính là dịch vụ mục vụ.

Sau các phần trình bày, thảo luận và chia sẻ, các tham dự viên nhất trí phục hồi quỹ phát triển xã hội của tổng giáo phận (Yapenskak) và thành lập hay phục hồi các hợp tác xã của giáo dân trong từng giáo xứ.

Đức Tổng Giám mục Petrus Turang của Kupang đã nói chuyện với lớp học hôm 16-3. Ngài nói tổ chức này sẽ là một tổ chức phi lợi nhuận giúp người dân thoát khỏi cảnh túng quẫn kinh tế và đói nghèo. Phục hồi Yapenskak để hợp tác làm kinh tế vi mô là "một việc làm cụ thể chứng tỏ những việc tổng giáo phận sẽ làm sau khóa đào tạo này", ngài nói thêm.

Đức Tổng Giám mục đứng đầu Komisi PSE quốc gia, giải thích rằng tài chính vi mô phù hợp với sự quan tâm mục vụ và sứ mệnh giúp người nghèo của Giáo hội. Ngài nói, linh mục "phải có bổn phận cải thiện đời sống của cộng đoàn mình".

Đức Tổng Giám mục nhận thấy Yapenskak là phong trào chung để bảo vệ các hoạt động của giáo dân. Ngài dự đoán nó sẽ phát triển nhanh chóng nếu tất cả các tín hữu trong tổng giáo phận đóng góp đều đặn.

Về kế hoạch thành lập một hợp tác xã trong mỗi giáo xứ của các tham dự viên sau khóa đào tạo này, Đức Tổng Giám mục Turang tán thành mỗi giáo xứ phải có một hợp tác xã. Nhưng ngài cũng cảnh báo: "Một hợp tác xã phải được xem là một tổ chức kinh doanh chứ không phải là một dịch vụ từ thiện".

Theo thư ký của Đức Tổng Giám mục là linh mục Gerardus Duka, Yapenskak được thành lập trong tổng giáo phận cách đây vài năm nhưng không phát triển do thiếu nhân sự có chuyên môn. Ngài thừa nhận: "Đã đến lúc phục hồi Yapenskak và tất cả các hợp tác xã của giáo dân, nhưng phải có nhân viên có chuyên môn".

Đức Tổng Giám mục Turang đã bế giảng khóa đào tạo này. Sau cùng, các linh mục đã phát hành một kế hoạch hành động gồm sáu điểm chống đói nghèo. Các ngài muốn biến những sáng kiến tín dụng và tiết kiệm cũng như các hợp tác xã thành một phong trào chung trong toàn tổng giáo phận Kupang.

Các linh mục nêu lên nhu cầu giáo dục và đào tạo thường xuyên về tài chính vi mô và đẩy mạnh các hợp tác xã hiện nay ở giáo xứ. Các ngài còn đề nghị thành lập một ban, với sự trợ giúp của ủy ban PSE của Kupang và sự hỗ trợ của các nhân viên có chuyên môn trong giáo xứ, tổ chức và giám sát một phong trào tiết kiệm tiền và dùng nó để kéo dài thời gian tín dụng.

Đức Tổng Giám mục Turang nói với các ngài rằng công việc trước mắt của các ngài là "tập trung tất cả các thành viên trong hội đồng giáo xứ, những người đứng đầu các cộng đoàn cơ bản và lãnh đạo giáo dân để giới thiệu kết quả của khóa học".

Linh mục Kornelis Usboko, phó xứ nhà thờ Thánh Familia của Sikumana, phát biểu với UCA News hôm 21-3 rằng ngài hoan nghênh sự nhất trí của các linh mục và sự tán thành của Đức Tổng Giám mục Turang. Bằng cách cải thiện tình hình kinh tế, "các linh mục làm việc không chỉ cứu vớt linh hồn người dân mà còn cứu chữa thể xác của họ nữa", ngài nhận xét.

Theo thống kê của chính phủ hồi tháng 5-2006, tổng giáo phận Kupang có 134.142 người Công giáo. Trong đó có 50.686 người hay 9.533 trong 22.791 gia đình được xếp vào hạng nghèo.