Mổi người phải góp phần của mình

PARIS 25/12/2002 (Zenit, org). Công đồng quốc tế Kitô hữu đã kêu gọi giới trẻ nên những tác nhân của hòa giải và hòa bình trong thế giới.


Đây là bản chất những sứ điệp Cộng đồng Taizé nhận lãnh trong ngày áp cuộc họp Mặt châu Âu thứ 25, từ ngày 28/12 - 1/1 tại Paris. Người ta trông đợi có tới 80. 000 thanh niên tham dự.

Sáng kiến nhằm thúc đẩy "những người hành hương tín cẩn trên mặt đất, " đã cam kết lo cho tất cả mọi thế hệ, từ trẻ tới già, trong những thành phố và giáo xứ nhà của mính.


Đức Gioan Phaolô II nói trong sứ điệp của ngài "Sự tập hợp này là một dấu hy vọng cho thế giới chúng ta.Cuộc tập họp đó chứng tỏ giới trẻ ngày nay khao khát chân lý, hạnh phúc, vẻ đẹp và một sự tuyệt đối, và họ cố gắng làm cho đời sống mình có ý nghĩa. "


Ðức Thánh Cha nói thêm "Trong sự cầu nguyện điều hòa, bằng cách siêng năng đọc Kinh Thánh, bằng một sự sống mạnh bí tích, giới trẻ sẽ gặp được Chúa Kitô, Người sẽ chỉ cho họ thấy gương mặt Cha đầy tình yêu thương thân tình và Người sẽ bày tỏ sự hiện diện của mình cho họ suốt cuộc đời của họ".

Giới trẻ, như "ngôn sứ Jeremiah (Jer 1: 11)" sẽ "mở mắt mình ra để thấy bình minh mới mọc lên--là hy vọng trong một tương lai công lý và hòa bình, tình yêu và hòa giải, những ân huệ Chúa ban cho trái đất, mà mỗi người phải góp phần mình cho cho việc phát triển.

Cũng vậy, Alexy II, thượng phụ Chính thống Moscova, đã nhắc giới trẻ về vai trò xây dựng hòa bình.

"Hôm nay, đang khi những lực lượng sự dữ đang đe dọa dân chúng khắp thế giới, gieo rắc hận thù và sự chết, chúng ta cần chung với nhau lo hòa giải giữa những người thuộc các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, " nhà lãnh đạo chính thống nói. Anh em được kêu gọi chia sẻ một trách nhiệm chung trong việc tăng cường công lý, hòa thuận và kính trọng nhau. "


"Nếu chúng ta không hiêp nhất xung quanh Chúa Kitô, chúng ta không thể chống lại tinh thần thế gian này- chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu tbhụ, những chia rẽ và xung đột, " Alexy II nói thêm. "Muốn thắng sự dữ, chúng ta phải biến đổi thế giới hiện nay bằng chân lý Tin Mừng; chúng ta phải theo Chúa Kitô. "

Thượng phụ Đại kết Chính thống Bartolomew I thành Constantinople đã mời giới trẻ cầu nguyện "cho sự hiệp nhất Giáo hội và cho những con người hòa giải với Chúa và hòa giải với nhau. "

"Hãy cầu nguyện cho hòa bình khắp thế giới, một thế giới lại lâm nguy. Hãy cầu nguyện cho sự bảo vệ thiên nhiên, bị lòng ham muốn và vô trách nhiệm con người làm hại".

Ðức Batholomew nhấn mạnh "Thiên Chúa ban cho các người trẻ những cơ hội lạ lùng để trở nên những cộng tác viên của Người với mục đích làm tốt hơn chất lượng sự sống và bảo đảm sự tiến triển xã hội, trong đó công lý, tính hiền lành, tính bao dung, tình huynh đệ và tình liên đới sẽ ngự trị".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Kofi Annan gởi một sứ điệp cho các tham dự viên trong cuộc gặp mặt sắp tới của Cộng đồng Taizé.

"Trong thế giới này mà thỉnh thoảng xem ra sự bất bao dung thắng thế mỗi ngày, cuộc gặp mặt của anh em cống hiến một sứ điệp đầy quyền lực của sự bao dung và liên đới, " ông nói. "Ước chi niềm tin liên kết các anh em giúp anh em mang sứ điệp này qua bên kia cộng đồng của anh em.

Từ năm 1978--nơi gặp gỡ cuộc hợp mặt đầu tiên tại Paris--cuộc hợp mặt thường niên châu Âu có thể lôi cuốn lối 100. 000 ngàn thanh niên. Họ ở lại trong các giáo xứ đương lúc xảy ra biến cố.

Trong một số dịp, những cuộc họp mặt đã được tổ chưc trong những lục địa khác, như những cuộc hợp mặt tổ chúc tại Madras, India; Manila, Philippines; Dayton, Ohio;và Johannesburg, Nam Phi châu