Harare- Các Đức Giám Mục Zimbabwe đã lên án chế độ “thối nát” trong một lá thư mục vụ được chính thức công bố vào ngày thứ Năm Tuần Thánh 5/4 tới đây. Trong lá thư, các Đức Giám Mục đã kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại chế độ của tổng thống Robert Mugabe trong “hòa bình và tự chế” và “nhất trí nói KHÔNG với chế độ cai trị người dân bằng bạo lực, áp chế, và đe dọa”.
Trong phần mở đầu, các Đức Giám Mục nói: “Nhân dân Zimbabwe đang đau khổ. Đất nước chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc”.
Các Đức Giám Mục đã phân tích tình trạng khủng hoảng qua tình trạng nghèo đói tràn lan, tham nhũng nhan nhãn, và một sự sụp đổ toàn diện hệ thống sức khoẻ, giáo dục, dịch vụ xã hội, và vận tải. Một chương trình cải cách ruộng đất chỉ làm giàu cho một thiểu số khôn khéo trong khi không giúp đỡ gì cho người nghèo, và hàng chục ngàn người trở thành vô gia cư sau các chương trình đuổi nhà “bằng thứ bạo lực không thể biện minh được”. Tình trạng thất nghiệp đáng kinh ngạc ở mức 80% và nạn lạm phát phi mã 1600% đã tạo ra một thảm họa kinh tế khiến cho “cuộc sống của người dân thường Zimbabwe không còn chịu đựng được”.
Các Đức Giám Mục đặc biệt kêu gọi anh em binh lính, cảnh sát Công Giáo không được tham dự vào các hoạt động chống lại nhân dân của mình. Các ngài lên tiếng chỉ trích hình ảnh các viên chức, binh lính, cảnh sát Công Giáo sau khi dự lễ ngày Chúa Nhật “ngày hôm sau, bên ngoài nhà thờ, chỉ cách đó vài bước đã xô xát và đánh đập những người biểu tình hòa bình, không vũ trang và tra tấn những người bị bắt.” Các Đức Giám Mục kêu gọi anh em binh lính, cảnh sát uốn nắn các hành vi công cộng của mình cho phù hợp với niềm tin và hãy cương quyết chống lại những lệnh trái với lương tâm của họ.
Các Đức Giám Mục nhận định rằng giới trẻ nước này đang phải chứng kiến “các nhà lãnh đạo của họ hành xử thường xuyên trong lời nói và hành động với đầy thái độ hận thù, thiếu tôn trọng, phân biệt chủng tộc, thối nát, vô luật lệ, bất công, tham lam, dối trá, và bạo lực nhắm làm sao giữ cho được quyền lực và những lợi thế bất kể thiện ích chung”.
Trong một lời chỉ trích mạnh mẽ chưa từng thấy các Đức Giám Mục đã so sánh thời kỳ Zimbabwe bị cai trị bởi những người thực dân da trắng khi đất nước còn gọi là Rhodesia với thời kỳ bị cai trị bởi thiểu số da đen. “Không có một luật lệ bất công nào trong các luật lệ an ninh bất công và đàn áp dưới thời Rhodesia đã bị thay đổi. Trái lại, trong thực tế chúng được củng cố tàn bạo hơn bởi những luật lệ độc tài hơn nữa”.
Các Đức Giám Mục Zimbabwe kết luận rằng chế độ Mugabe không còn có khả năng cải tổ. Chế độ này phải bị lật đổ bằng mọi giá.
![]() |
| Bà Spiwe Tandare than khóc vì chồng bị cảnh sát đánh chết |
Các Đức Giám Mục đã phân tích tình trạng khủng hoảng qua tình trạng nghèo đói tràn lan, tham nhũng nhan nhãn, và một sự sụp đổ toàn diện hệ thống sức khoẻ, giáo dục, dịch vụ xã hội, và vận tải. Một chương trình cải cách ruộng đất chỉ làm giàu cho một thiểu số khôn khéo trong khi không giúp đỡ gì cho người nghèo, và hàng chục ngàn người trở thành vô gia cư sau các chương trình đuổi nhà “bằng thứ bạo lực không thể biện minh được”. Tình trạng thất nghiệp đáng kinh ngạc ở mức 80% và nạn lạm phát phi mã 1600% đã tạo ra một thảm họa kinh tế khiến cho “cuộc sống của người dân thường Zimbabwe không còn chịu đựng được”.
Các Đức Giám Mục đặc biệt kêu gọi anh em binh lính, cảnh sát Công Giáo không được tham dự vào các hoạt động chống lại nhân dân của mình. Các ngài lên tiếng chỉ trích hình ảnh các viên chức, binh lính, cảnh sát Công Giáo sau khi dự lễ ngày Chúa Nhật “ngày hôm sau, bên ngoài nhà thờ, chỉ cách đó vài bước đã xô xát và đánh đập những người biểu tình hòa bình, không vũ trang và tra tấn những người bị bắt.” Các Đức Giám Mục kêu gọi anh em binh lính, cảnh sát uốn nắn các hành vi công cộng của mình cho phù hợp với niềm tin và hãy cương quyết chống lại những lệnh trái với lương tâm của họ.
Các Đức Giám Mục nhận định rằng giới trẻ nước này đang phải chứng kiến “các nhà lãnh đạo của họ hành xử thường xuyên trong lời nói và hành động với đầy thái độ hận thù, thiếu tôn trọng, phân biệt chủng tộc, thối nát, vô luật lệ, bất công, tham lam, dối trá, và bạo lực nhắm làm sao giữ cho được quyền lực và những lợi thế bất kể thiện ích chung”.
Trong một lời chỉ trích mạnh mẽ chưa từng thấy các Đức Giám Mục đã so sánh thời kỳ Zimbabwe bị cai trị bởi những người thực dân da trắng khi đất nước còn gọi là Rhodesia với thời kỳ bị cai trị bởi thiểu số da đen. “Không có một luật lệ bất công nào trong các luật lệ an ninh bất công và đàn áp dưới thời Rhodesia đã bị thay đổi. Trái lại, trong thực tế chúng được củng cố tàn bạo hơn bởi những luật lệ độc tài hơn nữa”.
Các Đức Giám Mục Zimbabwe kết luận rằng chế độ Mugabe không còn có khả năng cải tổ. Chế độ này phải bị lật đổ bằng mọi giá.
