Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hàn Quốc hy vọng các hoạt động mừng kỷ niệm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng ở Bắc Hàn sẽ thúc đẩy nỗ lực tái thiết sự hiện diện chính thức của Giáo hội ở đó.
Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk của Seoul chủ trì các nghi lễ kỷ niệm hôm 18-3 cùng với Thánh lễ kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng. Giáo phận, do Đức Hồng y làm giám quản tông tòa, không có linh mục hay tu sĩ thường trực coi sóc.
Đức Hồng y Cheong nói trong bài giảng lễ tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong ở Seoul: "Lẽ ra Thánh lễ này được tổ chức ở Bình Nhưỡng, nhưng không được. Tôi ao ước sớm được dâng lễ với các tín hữu ở đó".
Ngài hy vọng lễ kỷ niệm này sẽ giúp các tín hữu Nam Hàn quan tâm Bắc Hàn và các tín hữu ở đó hơn.
Bình Nhưỡng được tách ra từ tổng giáo phận Seoul ngày 17-3-1927, trở thành hạt phủ doãn tông tòa trông coi Bình Nhưỡng và các tỉnh Pyongannam-do và Pyonganbuk-do.
Tham dự lễ kỷ niệm có khoảng 200 tín hữu đã rời khỏi Bắc Hàn, cùng với khoảng 1.800 người khác đứng chật ních nhà thờ chính tòa để cầu cho việc tái thiết lập Giáo hội ở miền Bắc.
Matthias Ko Won-ik, 79 tuổi, sinh ở Chunghwa, phía nam Bình Nhưỡng, chủ tịch Hội Công giáo Bình Nhưỡng ở Hàn Quốc, cho UCA News biết hôm 19-3 rằng thế hệ thứ nhất của những người giống như ông, trốn khỏi Bắc Hàn, hiện đang chết dần vì già.
Hội hiện có khoảng 50 người sinh ra ở miền Bắc nhưng hiện đang sống ở miền Nam. Hầu hết đã trên 80 tuổi.
"Trước khi chúng tôi chết hết, chúng tôi cần ra Bắc để nhận diện những nơi trước đây thuộc Giáo hội. Tôi thực sự cảm thấy cần thoải mái đi đến miền Bắc để xác định vị trí của các nhà thờ trước đây, để tái lập giáo phận”, ông Ko nói.
Ông Ko cùng với anh trai trốn sang miền Nam năm 1947, bỏ lại cha mẹ và một người em trai ở miền Bắc. Ông không biết tin tức gì về họ.
Trước năm 1950, theo linh mục Jerome Chang Keung-sun, thư ký Hội Linh mục Triều Bình Nhưỡng, Bình Nhưỡng có 28.700 tín hữu Công giáo do một giám mục và 15 linh mục coi sóc trong 23 giáo xứ.
Hội có khoảng 20 linh mục thuộc thế hệ thứ nhất đến từ miền Bắc, trong đó có các linh mục học tại các chủng viện ở đó. Hội còn có khoảng 10 linh mục thuộc thế hệ thứ hai con của những người miền Bắc.
Cha Chang nói với UCA News hôm 20-3: "Hội tồn tại chỉ trên danh nghĩa cho đến khi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm này. Nhờ lễ kỷ niệm này tạo đà, chúng tôi sẽ bàn cách tái thiết Giáo hội miền Bắc".
Vị linh mục ở Seoul cho biết, chưa có lễ kỷ niệm thành lập giáo phận nào được tổ chức ở Bình Nhưỡng.
Đồng tế Thánh lễ kỷ niệm ở Seoul có Đức Giám mục Peter Lee Ki-heon của Hạt đại diện Quận đội, Đức Tổng Giám mục đã nghĩ hưu Victorinus Youn Kong-hi của Kwangju và Đức Giám mục đã nghĩ hưu Michael Park Jeong-il của Masan, tất cả đều là người gốc Bình Nhưỡng.
Đồng tế Thánh lễ còn có Đức Giám mục John Chang Yik của Chunchon, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc và là giám quản tông tòa của giáo phận Hamhung, và Viện phụ Simon Ri Hyeong-UCA News, giám quản tông tòa của đan viện tòng thổ Tokwon. Ngoài giáo phận Bình Nhưỡng, ở Bắc Hàn còn có hai giáo phận Hamhung và Tokwon.
Đức Tổng Giám mục Emil Paul Tscherring, sứ thần Tòa Thánh ở Hàn Quốc, kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho "anh chị em" ở miền Bắc. Ngài còn kêu các tín hữu Hàn Quốc "làm chứng cho tình đoàn kết Kitô giáo của họ bằng cách cứu tế hào phóng" cho miền Bắc nghèo khổ thiếu thốn lương thực.
Để mừng lễ kỷ niệm, văn phòng giáo phận Bình Nhưỡng ở Seoul đã tổ chức triển lãm ảnh từ ngày 7-20/3 tại Trung tâm Công giáo. Cuộc triển lãm có trưng bày ảnh chụp các tòa nhà thờ và các thừa sai Maryknoll đã làm việc ở Bình Nhưỡng từ năm 1923, khi Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật.
Năm 1939, hat phủ doãn Bình Nhưỡng được nâng lên thành hạt đại diện tông tòa và Đức Giám mục William O'Shea, dòng Maryknoll, trở thành đại diện tông tòa tiên khởi. Thập niên sau đó, Bình Nhưỡng nếm trải đủ mọi gian khổ.
Trong sáu tháng bắt đầu thù địch giữa Nhật và Mỹ vào tháng 12-1941, Nhật đã trục xuất tất cả các linh mục và nữ tu dòng Maryknoll. Tên chính thức của hội linh mục và tu sĩ Maryknoll là Hội Thừa sai Hải ngoại Công giáo Hoa Kỳ.
Đức Tổng Giám mục Paul Ro Kinam của Seoul, giám mục Hàn Quốc đầu tiên, lúc đó làm giám quản hạt đại diện này cho đến khi Đức Giám mục Francis Hong Yong-ho trở thành đại diện tông tòa năm 1943.
Hai năm sau đó, Triều Tiên giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật vào cuối Thế Chiến thứ hai, Triều Tiên bị chia thành hai miền, miền Bắc cộng sản được Liên Xô hậu thuẫn và miền Nam do Mỹ hậu thuẫn. Sự rạn nứt giữa hai miền Bắc-Nam càng rõ rệt hơn sau Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953, vốn do Bắc Hàn cố tái thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực gây ra. Cuộc chiến đó kết thúc theo một thỏa thuận đình chiến chứ không phải theo một hòa ước, vì thế Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh.
Đức Giám mục Hong bị cộng sản bắt giam năm 1949 và bị mất tích. Trong năm 1949 và 1950, tất cả các linh mục và nữ tu còn ở lại miền Bắc đều bị hành hình hay bị mất tích, và chính quyền cộng sản tịch thu tất cả tài sản của Giáo hội.
Hạt đại diện được nâng lên thành giáo phận năm 1962 khi hàng giáo phẩm Hàn Quốc được thành lập.
Theo các nguồn tin Giáo hội, ở Bắc Hàn có 3.000 tín hữu Công giáo hành đạo ở "các nơi thờ tự tại nhà" trên khắp đất nước. Khoảng 800 tín hữu sống ở Bình Nhưỡng, vào các ngày Chúa nhật có 150-200 tín hữu tụ tập tham dự nghi thức phụng vụ tại nhà thờ Changchung, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Bắc Hàn.
Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk của Seoul chủ trì các nghi lễ kỷ niệm hôm 18-3 cùng với Thánh lễ kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng. Giáo phận, do Đức Hồng y làm giám quản tông tòa, không có linh mục hay tu sĩ thường trực coi sóc.
Đức Hồng y Cheong nói trong bài giảng lễ tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong ở Seoul: "Lẽ ra Thánh lễ này được tổ chức ở Bình Nhưỡng, nhưng không được. Tôi ao ước sớm được dâng lễ với các tín hữu ở đó".
Ngài hy vọng lễ kỷ niệm này sẽ giúp các tín hữu Nam Hàn quan tâm Bắc Hàn và các tín hữu ở đó hơn.
Bình Nhưỡng được tách ra từ tổng giáo phận Seoul ngày 17-3-1927, trở thành hạt phủ doãn tông tòa trông coi Bình Nhưỡng và các tỉnh Pyongannam-do và Pyonganbuk-do.
Tham dự lễ kỷ niệm có khoảng 200 tín hữu đã rời khỏi Bắc Hàn, cùng với khoảng 1.800 người khác đứng chật ních nhà thờ chính tòa để cầu cho việc tái thiết lập Giáo hội ở miền Bắc.
Matthias Ko Won-ik, 79 tuổi, sinh ở Chunghwa, phía nam Bình Nhưỡng, chủ tịch Hội Công giáo Bình Nhưỡng ở Hàn Quốc, cho UCA News biết hôm 19-3 rằng thế hệ thứ nhất của những người giống như ông, trốn khỏi Bắc Hàn, hiện đang chết dần vì già.
Hội hiện có khoảng 50 người sinh ra ở miền Bắc nhưng hiện đang sống ở miền Nam. Hầu hết đã trên 80 tuổi.
"Trước khi chúng tôi chết hết, chúng tôi cần ra Bắc để nhận diện những nơi trước đây thuộc Giáo hội. Tôi thực sự cảm thấy cần thoải mái đi đến miền Bắc để xác định vị trí của các nhà thờ trước đây, để tái lập giáo phận”, ông Ko nói.
Ông Ko cùng với anh trai trốn sang miền Nam năm 1947, bỏ lại cha mẹ và một người em trai ở miền Bắc. Ông không biết tin tức gì về họ.
Trước năm 1950, theo linh mục Jerome Chang Keung-sun, thư ký Hội Linh mục Triều Bình Nhưỡng, Bình Nhưỡng có 28.700 tín hữu Công giáo do một giám mục và 15 linh mục coi sóc trong 23 giáo xứ.
Hội có khoảng 20 linh mục thuộc thế hệ thứ nhất đến từ miền Bắc, trong đó có các linh mục học tại các chủng viện ở đó. Hội còn có khoảng 10 linh mục thuộc thế hệ thứ hai con của những người miền Bắc.
Cha Chang nói với UCA News hôm 20-3: "Hội tồn tại chỉ trên danh nghĩa cho đến khi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm này. Nhờ lễ kỷ niệm này tạo đà, chúng tôi sẽ bàn cách tái thiết Giáo hội miền Bắc".
Vị linh mục ở Seoul cho biết, chưa có lễ kỷ niệm thành lập giáo phận nào được tổ chức ở Bình Nhưỡng.
Đồng tế Thánh lễ kỷ niệm ở Seoul có Đức Giám mục Peter Lee Ki-heon của Hạt đại diện Quận đội, Đức Tổng Giám mục đã nghĩ hưu Victorinus Youn Kong-hi của Kwangju và Đức Giám mục đã nghĩ hưu Michael Park Jeong-il của Masan, tất cả đều là người gốc Bình Nhưỡng.
Đồng tế Thánh lễ còn có Đức Giám mục John Chang Yik của Chunchon, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc và là giám quản tông tòa của giáo phận Hamhung, và Viện phụ Simon Ri Hyeong-UCA News, giám quản tông tòa của đan viện tòng thổ Tokwon. Ngoài giáo phận Bình Nhưỡng, ở Bắc Hàn còn có hai giáo phận Hamhung và Tokwon.
Đức Tổng Giám mục Emil Paul Tscherring, sứ thần Tòa Thánh ở Hàn Quốc, kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho "anh chị em" ở miền Bắc. Ngài còn kêu các tín hữu Hàn Quốc "làm chứng cho tình đoàn kết Kitô giáo của họ bằng cách cứu tế hào phóng" cho miền Bắc nghèo khổ thiếu thốn lương thực.
Để mừng lễ kỷ niệm, văn phòng giáo phận Bình Nhưỡng ở Seoul đã tổ chức triển lãm ảnh từ ngày 7-20/3 tại Trung tâm Công giáo. Cuộc triển lãm có trưng bày ảnh chụp các tòa nhà thờ và các thừa sai Maryknoll đã làm việc ở Bình Nhưỡng từ năm 1923, khi Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật.
Năm 1939, hat phủ doãn Bình Nhưỡng được nâng lên thành hạt đại diện tông tòa và Đức Giám mục William O'Shea, dòng Maryknoll, trở thành đại diện tông tòa tiên khởi. Thập niên sau đó, Bình Nhưỡng nếm trải đủ mọi gian khổ.
Trong sáu tháng bắt đầu thù địch giữa Nhật và Mỹ vào tháng 12-1941, Nhật đã trục xuất tất cả các linh mục và nữ tu dòng Maryknoll. Tên chính thức của hội linh mục và tu sĩ Maryknoll là Hội Thừa sai Hải ngoại Công giáo Hoa Kỳ.
Đức Tổng Giám mục Paul Ro Kinam của Seoul, giám mục Hàn Quốc đầu tiên, lúc đó làm giám quản hạt đại diện này cho đến khi Đức Giám mục Francis Hong Yong-ho trở thành đại diện tông tòa năm 1943.
Hai năm sau đó, Triều Tiên giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật vào cuối Thế Chiến thứ hai, Triều Tiên bị chia thành hai miền, miền Bắc cộng sản được Liên Xô hậu thuẫn và miền Nam do Mỹ hậu thuẫn. Sự rạn nứt giữa hai miền Bắc-Nam càng rõ rệt hơn sau Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953, vốn do Bắc Hàn cố tái thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực gây ra. Cuộc chiến đó kết thúc theo một thỏa thuận đình chiến chứ không phải theo một hòa ước, vì thế Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh.
Đức Giám mục Hong bị cộng sản bắt giam năm 1949 và bị mất tích. Trong năm 1949 và 1950, tất cả các linh mục và nữ tu còn ở lại miền Bắc đều bị hành hình hay bị mất tích, và chính quyền cộng sản tịch thu tất cả tài sản của Giáo hội.
Hạt đại diện được nâng lên thành giáo phận năm 1962 khi hàng giáo phẩm Hàn Quốc được thành lập.
Theo các nguồn tin Giáo hội, ở Bắc Hàn có 3.000 tín hữu Công giáo hành đạo ở "các nơi thờ tự tại nhà" trên khắp đất nước. Khoảng 800 tín hữu sống ở Bình Nhưỡng, vào các ngày Chúa nhật có 150-200 tín hữu tụ tập tham dự nghi thức phụng vụ tại nhà thờ Changchung, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Bắc Hàn.