Hương Cảng -
Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân, Giám Mục Hương Cảng, người đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc cho rằng trong thư ngỏ gởi người Công Giáo tại Hoa Lục, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ không đưa ra một sự tương nhượng nào về quyền hạn truyền thống của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm Giám Mục. “Mặc dù Tòa Thánh có thể phải đàm phán với phía Trung quốc về các ứng viên Giám Mục, nhưng thẩm quyền tối thượng về việc bổ nhiệm Giám Mục vẫn thuộc về Đức Thánh Cha”.
Đức Hồng Y nói thêm: “Nếu Trung quốc chờ đợi sự tương nhượng của Đức Thánh Cha trong lãnh vực này, tôi e rằng họ sẽ thất vọng”.
Vấn đề bổ nhiệm Giám Mục là vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc. Trung quốc luôn muốn giành quyền được bổ nhiệm tất cả các chức sắc tôn giáo, bao gồm cả các Đức Giám Mục. Trung quốc cho rằng việc Tòa Thánh bổ nhiệm một Giám Mục tại Hoa Lục là việc xen vào nội bộ Trung quốc.
Theo Đức Hồng Y, “vấn đề bổ nhiệm Giám Mục là vấn đề nội bộ của tôn giáo và không hề ảnh hưởng đến tự ái của Trung quốc”.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ South China Morning Post của Hương Cảng, Đức Hồng Y cho rằng lá thư ngỏ của Đức Thánh Cha “không có ý muốn gây thêm khó khăn”. Trái lại, “bức thư này nhằm giải quyết các khó khăn”, đặc biệt về lãnh vực Mục Vụ.
“Lá thư sẽ tập trung vào các vấn nạn Mục Vụ hơn là vấn đề ngoại giao, vì lá thư không nhắm đến chính quyền Trung quốc, nhưng đến các tín hữu Trung Hoa. Quan tâm của Đức Thánh Cha không phải là vấn đề ngoại giaio nhưng là vấn đề truyền bá đức tin”.
Theo Đức Hồng Y, hiện nay bức thư vẫn còn trong vòng soạn thảo và sẽ được gởi sau Tuần Thánh. Bức thư sẽ được công bố bằng Hoa Ngữ, Anh Ngữ và Ý Ngữ.
Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân, Giám Mục Hương Cảng, người đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc cho rằng trong thư ngỏ gởi người Công Giáo tại Hoa Lục, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ không đưa ra một sự tương nhượng nào về quyền hạn truyền thống của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm Giám Mục. “Mặc dù Tòa Thánh có thể phải đàm phán với phía Trung quốc về các ứng viên Giám Mục, nhưng thẩm quyền tối thượng về việc bổ nhiệm Giám Mục vẫn thuộc về Đức Thánh Cha”.
Đức Hồng Y nói thêm: “Nếu Trung quốc chờ đợi sự tương nhượng của Đức Thánh Cha trong lãnh vực này, tôi e rằng họ sẽ thất vọng”.Vấn đề bổ nhiệm Giám Mục là vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc. Trung quốc luôn muốn giành quyền được bổ nhiệm tất cả các chức sắc tôn giáo, bao gồm cả các Đức Giám Mục. Trung quốc cho rằng việc Tòa Thánh bổ nhiệm một Giám Mục tại Hoa Lục là việc xen vào nội bộ Trung quốc.
Theo Đức Hồng Y, “vấn đề bổ nhiệm Giám Mục là vấn đề nội bộ của tôn giáo và không hề ảnh hưởng đến tự ái của Trung quốc”.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ South China Morning Post của Hương Cảng, Đức Hồng Y cho rằng lá thư ngỏ của Đức Thánh Cha “không có ý muốn gây thêm khó khăn”. Trái lại, “bức thư này nhằm giải quyết các khó khăn”, đặc biệt về lãnh vực Mục Vụ.
“Lá thư sẽ tập trung vào các vấn nạn Mục Vụ hơn là vấn đề ngoại giao, vì lá thư không nhắm đến chính quyền Trung quốc, nhưng đến các tín hữu Trung Hoa. Quan tâm của Đức Thánh Cha không phải là vấn đề ngoại giaio nhưng là vấn đề truyền bá đức tin”.
Theo Đức Hồng Y, hiện nay bức thư vẫn còn trong vòng soạn thảo và sẽ được gởi sau Tuần Thánh. Bức thư sẽ được công bố bằng Hoa Ngữ, Anh Ngữ và Ý Ngữ.