Paris -Hôm thứ Sáu 16/3/2007, Tòa Án Tối Cao Pháp đã tuyên bố ủng hộ định nghĩa truyền thống của hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ và tuyên bố hôn nhân đầu tiên của một cặp đồng tính tại Pháp là vô hiệu.

Tòa đã tuyên bố vô hiệu hóa cuộc “hôn nhân” giữa Stephane Charpin và Bertrand Charpentier, hai người đã “cưới nhau” hồi tháng Sáu 2004. Ngay sau khi hai người này “kết hôn”, chính phủ Pháp đã tuyên bố cuộc hôn nhân đó ngoài vòng pháp luật và hai người đã bắt đầu các thủ tục tranh tụng ở nhiều cấp tòa án khác nhau cho đến khi lên đến tòa Tối Cao của Pháp vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Các tòa án tại Pháp đã lần lượt truyền rằng theo luật Partes Civil de Solidarité thông qua vào năm 1999 thì các cặp đồng tính sống chung đã được hưởng quá nhiều những quyền lợi không thua gì các gia đình truyền thống. Việc bắt buộc tòa án tuyên bố công nhận “hôn nhân” đồng tính là điều vượt quá quyền hạn tòa án.

Không có cặp đồng tính nào muốn công khai làm giấy giá thú như cặp Stephane Charpin và Bertrand Charpentier từ năm 2004 cho tới nay.