Trong khi giai đoạn điều tra cấp giáo phận trong tiến trình phong Chân Phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến hồi kết thúc với thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô ngày 2/4 tới đây, tuần qua hai cuốn sách đã được ra mắt để giúp soi sáng thêm chiều dài 26 năm triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Hai cuốn sách đã được viết bởi hai người thân cận với ngài đã trình bày những khía cạnh về cuộc đời và thời đại của ngài.

Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz của tổng giáo phận Krakôvia, bí thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong 39 năm đã viết cuốn hồi ký “Một Đời Với Karol”. Cuốn sách trình bày những kinh nghiệm và những biến cố Đức Hồng Y đã trải qua và cố gắng đan kết những biến cố lại với nhau.

Trong khi đó, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cho ra mắt cuốn “Gioan Phaolô II: Vị Tiền Nhiệm Yêu Dấu Của Tôi” với một cái nhìn có tính chất phân tích nhiều hơn về ảnh hưởng triết học và thần học của triều Giáo Hoàng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Cuốn “Một Đời Với Karol” được bắt đầu với mẫu đối thoại giữa Đức Tổng Giám Mục Karol Wojtyla của tổng giáo phận Krakôvia với cha Stanislaw Dziwisz khi cha được yêu cầu làm bí thư cho Đức Tổng Giám Mục: “Khi nào?” cha Dziwisz hỏi. “Cha có thể bắt đầu ngay hôm nay”. Sau một phút suy nghĩ, cha Dziwisz trả lời: “Ngày mai con sẽ đến”.

Năm 1978, khi quyết định chọn Đức Hồng Y Karol Wojtyla lên ngôi Giáo Hoàng được công bố, cha Dziwisz đang tại quảng trường Thánh Phêrô đứng lẫn lộn trong đám đông dân chúng ngơ ngác với một danh tính nhiều người chưa biết phát âm thế nào cho trúng. Ngài kêu lên: “Đó là giám mục của tôi”.

Cuốn sách đã ghi lại những lần gặp gỡ của Đức Cố Giáo Hoàng với những nhân vật đầy quyền lực trên thế giới cũng như những nhân vật không có chút quyền thế nào. Tại Chilê năm 1987, sau khi xuất hiện trước ban công dinh tổng thống với tướng Pinôchê, Đức Thánh Cha đã làm kinh ngạc các tướng lãnh khi bảo thẳng nhà độc tài rằng đã đến lúc ông phải trao lại quyền hành cho một chính phủ dân sự.

Cuốn sách cũng ghi lại những giây phút những nhân viên an ninh Ấn Độ đã phải vất vả với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Mẹ Têrêxa thành Calcutta khi ngài yêu cầu tài xế dừng xe để ngài vào thăm những người cùng đinh bên đường.

Đức Hồng Y đã thận trọng ghi lại những chuyến về thăm quê hương Ba Lan của Đức Thánh Cha, những chuyến về nước đã kích thích một cuộc cách mạng tinh thần và chính trị cho người dân Ba Lan. Đặc biệt cuốn sách trình bày các biến cố này dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II một điều độc đáo chưa cuốn sách nào có. Chẳng hạn, chi tiết khi chính quyền Ba Lan cho lãnh tụ Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan Lech Walesa gặp Đức Thánh Cha tại một ngôi nhà trên núi vào năm 1983, Đức Thánh Cha nói trước với Đức Hồng Y rằng chỗ đó sẽ gắn đầy máy nghe lén và khi gặp ông Walesa, ngài đã kéo ông ra ngoài nói chuyện.

Đức Hồng Y cũng cho biết rằng câu hỏi thường được nêu ra là Vatican có tài trợ cho Công Đoàn Đoàn Kết hay không. Theo Đức Hồng Y đó chỉ là huyền thoại.

Cuốn sách của Đức Thánh Cha Bênêđíctô là một tuyển tập những bài nói chuyện và tiểu luận của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dưới cái nhìn phân tích của Đức Thánh Cha Bênêđíctô. Cuốn sách cho thấy dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Joseph Ratzinger và Đức Cố Giáo Hoàng đã rất thống nhất và ăn ý với nhau.