Caracas,14/03/ 07 - Đức Hồng Y Jorge Urosa, TGM thủ đô Caracas, đã lên tiếng trong tuần qua rằng quốc gia Venezuela sẽ không được lợi ích gì nếu áp dụng chủ thuyết xã hội Marxist-Leninist. Hệ thống xã hội như thế dưới thời Tổng Thống Hugo Chavez sẽ không đưa Venezuela đến chỗ thịnh vượng mà đưa tới sự áp bức cho toàn thể dân chúng.

Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo El Universal phát hành ở Venezuela, Đức Hồng Y đã bác bỏ luận điệu của Tổng Thống Hugo Chavez cho rằng Chúa Giêsu là một nhà “xã hội” và thế kỷ 21 là thế kỷ của chủ nghiã xã hội.

Ngài cũng cho rằng cái lối dụ dỗ của Tống Thống Chavez là mơ hồ, không chính xác.

Đức Hồng Y đưa ra dẫn chứng là trong bài diễn văn của TT Chavez, ông đã khuyến khích dân chúng đọc sách của Karl Max và Frederick Engels. ĐHY nói: “Rõ ràng là TT Chavez cho chúng ta biết con đường nào ông sẽ dẫn dắt chúng ta đi và chúng ta sẽ nói lại với ông rằng đó không phải là con đường dành cho chúng ta vì nó không dẫn tới chỗ thịnh vượng”

ĐHY đã dẫn chứng thêm rằng hệ thống chủ nghiã xã hội theo chủ thuyết Marxist-Leninist đã được đem ra áp dụng ở Đông Âu nhưng không đưa tới sự phát triển hay tiến bộ, mà thực sự, chỉ dẫn tới cảnh áp bức dân chúng một cách tàn bạo.

Ngài nói : “Chúa Giêsu không phải là một chính trị gia. Người ta không thể nói Chúa Giêsu ủng hộ chủ nghĩa xã hội hay chủ nghiã tân tư bản tự do, hoặc ủng hộ chế độ quân chủ hay cộng hòa”

ĐHY đã nhắc lại sự kiện vào tháng 12 năm ngoái các đức Giám Mục Venezuela đã gửi cho Tổng Thống Chavez một bức thư trong đó Hội Đồng Giám Mục của nước này hy vọng thế kỷ 21 của TT Chavez sẽ là thế kỷ trong đó cả chủ thuyết tư bản rừng rú lẫn ý thức hệ Marxist đều phải được hủy bỏ.

Các đức Giám Mục cũng hy vọng rằng việc biến đổi đất nước Venezuela sẽ mở ra con đường để vươn lên, kể cả cho tôn giáo, đồng thời đoàn kết được mọi người Venezuella lại với nhau qua đối thoại và bằng phương pháp thuyết phục trong hoà bình.